Tái hôn để giảm nguy cơ rối loạn sức khỏe tâm thần

ANTĐ - Theo một nghiên cứu mới đây thì nam giới vẫn sống một mình vài năm sau khi vợ chết tăng đáng kể khả năng bị các rối loạn sức khỏe tâm thần.

Các nhà nghiên cứu đã theo dõi 691 nam giới có vợ tử vong do bệnh ung thư và phát hiện ra rằng những người có bạn đời mới trong vòng 4 – 5 năm sau khi vợ chết vượt qua nỗi đau mất vợ tốt hơn.

Tuy nhiên đàn ông vẫn sống một mình sau khi vợ qua đời 4 – 5 năm có nguy cơ cao hơn bị trầm cảm, lo âu, rối loạn giấc ngủ và cảm xúc. Các nhà nghiên cứu thuộc Học viện Sahlgrenska Đại học Gothenburg cho biết những người này cũng dễ dùng thuốc ngủ và thuốc chống trầm cảm hơn.

Giáo sư Professor Gunnar phát biểu trong thông cáo của trường rằng các nghiên cứu trước đây cho thấy những người bị mất bạn đời có sức khỏe tâm thần kém trong thời gian ngắn. Nghiên cứu của chúng tôi lần đầu tiên cho thấy rằng nguy cơ sức khỏe tâm thần kém kéo dài nhiều năm sau ở những nam giới góa vợ không tìm bạn đời mới.