Sự cố trên sân Kiên Giang: Khó quy kết hình phạt

ANTĐ - Chiều qua 19-3, VFF đã có cuộc họp với Ban trọng tài để mổ xẻ và kết luận vụ trọng tài Hoàng Phạm Công Khanh bị phản ứng dữ dội trên sân Kiên Giang, khi từ chối bàn thắng của Thanh Hóa, đồng thời rút thẻ đỏ đuổi một nhân viên y tế.

HLV Triệu Quang Hà vào tận sân để phản đối trọng tài. Ảnh: TTVH

Cuối tuần qua, trong trận đấu được coi là “chung kết ngược” để tranh suất trụ hạng giữa hai đội bóng được cho là kém thế nhất V-League là Kiên Giang và Thanh Hóa, trọng tài Hoàng Phạm Công Khanh đã có những quyết định xử lý rất khó hiểu và hy hữu. Theo đó, ở phút 44, khi tỉ số đang là 0-0, tiền đạo Sunday của đội khách đưa bóng vào lưới trống sau pha chuyền như đặt của Quốc Phương mở tỉ số trong sự hân hoan của người Thanh Hóa. Nhưng ngay lập tức, trọng tài Hoàng Phạm Công Khanh không công nhận bàn thắng này vì cho rằng cầu thủ của đội khách đã dùng tay chơi bóng. Sau trận, đội bóng xứ Thanh tỏ rõ sự bất bình vì theo họ, Sunday dùng vai chứ không phải tay. HLV Triệu Quang Hà còn ra tận nơi “chất vấn” trọng tài rồi chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm với quyết định này. Chủ tịch CLB Thanh Hóa Nguyễn Văn Đệ thậm chí còn vô cùng nặng lời khi phát biểu trên báo chí: “Trọng tài bắt như thế khác gì giết người”. Thậm chí, ông Đệ còn lập tức gọi cho Trưởng giải Trần Duy Ly để kiến nghị và yêu cầu mổ băng phân tích rõ sai sót, đồng thời kỷ luật trọng tài Công Khanh.

Ngay trong chiều qua, Ban trọng tài đã họp tiến hành mổ băng và phân tích tình huống trên. Đồng thời, đưa ra kết luận: Trọng tài Hoàng Phạm Công Khanh không mắc sai sót nào nghiêm trọng. Pha đưa bóng vào lưới của Thanh Hóa trong hiệp 1 không hợp lệ. Phó Ban trọng tài Đoàn Phú Tấn cho biết: “Sau khi xem xét và phân tích kỹ tình huống trên, chúng tôi đã có kết luận sơ bộ, bàn thắng đó không hợp lệ. Đó là một tình huống đơn thuần về chuyên môn và hoàn toàn có thể thổi phạt. Trọng tài Khanh không mắc sai sót dẫn tới hậu quả nghiêm trọng nào trong tình huống ấy”.

Tuy nhiên, tình huống hy hữu và buồn cười nhất xảy ra khi chính trọng tài Khanh đã rút thẻ đỏ đuổi một nhân viên y tế của sân Kiên Giang ra khỏi sân. Theo những gì mà “bầu” Đệ phản ánh, thì “các nhân viên sân Kiên Giang làm việc vớ vẩn và cư xử không đúng mực với cầu thủ bị chấn thương của Thanh Hóa”. Đối với Ban trọng tài, đây cũng là một trong những tình huống có lẽ họ chưa bao giờ gặp. Kết luận cũng đã được đưa ra: Chiếc thẻ đỏ ấy của trọng tài Công Khanh là “vượt thẩm quyền”. Tuy vậy, dường như Ban trọng tài còn khá lúng túng khi chưa biết có thể quy kết hình phạt nào cho trọng tài Khanh. “Trọng tài chỉ có quyền điều hành và đưa ra những quyết định trên sân cỏ, có liên quan trực tiếp đến hai đội bóng. Việc đuổi một nhân viên y tế là vượt thẩm quyền. Chúng tôi sẽ nghiên cứu hình thức xử lý đối với trọng tài Khanh”, một thành viên Ban trọng tài nói.

HLV ĐTVN sẽ được công bố vào cuối tháng 4. VFF vừa quyết định lùi lại thời hạn công bố HLV trưởng ĐTVN vào khoảng hơn 1 tháng nữa. Theo một lãnh đạo VFF, việc cần thêm hơn gian là điều rất cần thiết và mang lại nhiều lợi ích lúc này. Hiện tại, VFF vẫn đang ngắm nghía 3 HLV được cho là ứng cử viên sáng giá nhất là các ông Mai Đức Chung, Phan Thanh Hùng và Lê Huỳnh Đức.