Vụ bệnh nhi 11 ngày tuổi bị đâm dao xuyên sọ ở Vĩnh Long:

Sẽ trưng cầu giám định tâm thần với Nguyễn Thị Vân

ANTĐ - Liên quan đến vụ “bệnh nhi 11 ngày tuổi bị người lạ đâm dao xuyên sọ” xảy ra tại khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long vào rạng sáng 8-8 như Báo ANTĐ đã thông tin, Đại tá Phạm Văn Ngân – Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long xác nhận, đã di chuyển bị can Nguyễn Thị Vân (SN 1964, trú xã Tân Trung, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) về Trại tạm giam Công an tỉnh để phục vụ điều tra, xử lý về hành vi giết người. 
Sẽ trưng cầu giám định tâm thần với Nguyễn Thị Vân ảnh 1

Công an tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Vân

Đại tá Phạm Văn Ngân cũng cho hay, hiện nhân viên y tế và cán bộ công an túc trực canh gác bị can Vân rất nghiêm ngặt. Về khả năng Vân bị tâm thần, Đại tá Phạm Văn Ngân cho biết, cơ quan công an đã kiểm tra hồ sơ tại các cơ sở y tế mà Vân từng sinh sống và đến nay, vẫn chưa ghi nhận hồ sơ nào kết luận Vân có vấn đề về thần kinh hay có nghi vấn tâm thần. Tuy nhiên, để công tác điều tra đảm bảo khách quan, hiện Công an tỉnh Vĩnh Long đang làm các thủ tục để chuyển Vân đến cơ quan pháp y Trung ương nhằm trưng cầu kết quả giám định tâm thần đối với bị can này. 

Về tình trạng tinh thần và sức khỏe của đối tượng khi chuyển từ khoa Tâm thần - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long sang Trại tạm giam Công an tỉnh, bác sĩ Nguyễn Thành Nhôm - Giám đốc bệnh viện cho biết, Vân hoàn toàn tỉnh táo, trả lời đầy đủ, rõ ràng, mạch lạc các câu hỏi của cán bộ công an. 

Sẽ trưng cầu giám định tâm thần với Nguyễn Thị Vân ảnh 2

Con dao mà Vân dùng để gây án, cắm sâu vào sọ não cháu bé 11 ngày tuổi

Như Báo ANTĐ đã thông tin, từ đêm 7-8 đến rạng sáng 8-8, Vân đã có mặt, xin ngủ nhờ tại một phòng bệnh thuộc khoa Nhi của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Chừng 4h sáng 8-8, chị Võ Thị Hồng Duyên (SN 1983, trú huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) thức giấc phát hiện Vân đang tiếp cận con mình, là cháu Dương Minh Phát (11 ngày tuổi), vì nghĩ Vân là kẻ bắt cóc trẻ sơ sinh nên chị Duyên đã tri hô. Bất ngờ, Vân rút con dao nhọn tấn công và sau đó con dao từ tay của Vân đã cắm vào trán của cháu Phát sâu đến sọ não khoảng 11cm. Hiện nay, chưa rõ động cơ gây án của Vân bởi đối tượng cùng gia đình chị Duyên chưa từng quen biết và không có mâu thuẫn, xích mích.                     

Tập trung cứu chữa cháu bé bị đâm dao vào đầu
Sẽ trưng cầu giám định tâm thần với Nguyễn Thị Vân ảnh 3Các bác sỹ Bệnh viện Nhi đồng 1 tích cực cứu chữa cháu bé


Liên quan đến vụ bệnh nhi 11 ngày tuổi tại Vĩnh Long bị một phụ nữ đâm dao xuyên sọ, ngày 11-8, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã gửi thư biểu dương tập thể khoa Hồi sức sơ sinh - Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) vì thành tích kịp thời cứu chữa cho cháu bé. Trong thư, Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, tinh thần trách nhiệm hết lòng vì người bệnh của các y bác sĩ rất đáng trân trọng. Bộ trưởng cũng đề nghị Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp tục tập trung nhân lực, trang thiết bị, thuốc men để cứu chữa cháu bé.   

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 1, hiện tại, sau 3 ngày được mổ mở hộp sọ để lấy con dao ra khỏi đầu, bệnh nhi vẫn đang được điều trị tích cực, thở máy, tay chân cử động được, tim mạch ổn định, những tổn thương ở vùng mắt chưa có gì bất thường, tuy nhiên có những lúc vẫn xuất hiện các cơn co giật nhẹ. Dự kiến, sau khi bé ổn định sẽ được chụp CT để đánh giá lại tổn thương não. Về khả năng vận động, phản xạ và các biến chứng khác của tổn thương thần kinh, các bác sỹ cũng vẫn phải chờ đến lúc bé được ngưng thở máy, ngưng thuốc an thần mới có thể đánh giá được.

Nguyễn Phan