Sát hại bác ruột từ chuyện tôn cao nền lối đi chung

ANTD.VN - TAND Cấp cao tại Hà Nội vừa tiến hành xét xử phúc thẩm và khép lại vụ án Lương Văn Công (SN 1989, trú tại xã Đốc Tín, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) phạm tội “Giết người”.

Phiên tòa được mở theo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Lương Văn Công. Trong khi ấy, bị hại trong vụ án là ông Hoàng Văn Tiến (SN 1955), trú cùng địa phương và là bác ruột của bị cáo Công.

Theo hồ sơ vụ án, không chỉ là cháu ruột mà Lương Văn Công còn là hàng xóm sát vách với gia đình ông Hoàng Văn Tiến. Ngày 20-4-2019, Công đổ đất tôn cao nền ngõ chung giữa hai gia đình, khiến nền nhà ông Tiến bị thấp hơn mặt đường và hai bên xảy ra tranh cãi nhau.

Chiều cùng ngày, khi Công ngồi chơi, nói chuyện với vợ chồng ông Hoàng Mạnh Dũng (ở cùng thôn) thì chị Hoàng Thị Thương (con gái ông Tiến) đi ra và nói: “Mày có chuyện thì về nhà mày mà nói”. Đôi bên lời qua tiếng lại, sau đó chị Thương bỏ về.

Một lúc sau, anh Hoàng Văn Phượng (con trai ông Tiến) cùng mẹ là bà Dương Thị Nhung (vợ ông Tiến) tiếp tục ra ngõ gặp Công và túm cổ áo đòi đánh em họ nhưng bị đối phương gạt ra. Bực tức, Công chạy về nhà lấy dao ra để đánh nhau.

Thấy đối phương có hung khí, anh Phượng và bà Nhung vội vào nhà. Cùng thời điểm, ông Hoàng Văn Tiến phát hiện đứa cháu cầm hung khí nên cũng quay vào nhà lấy dao.

Và rồi khi đôi bên giáp mặt nhau, cả ông Tiến và Công đều xông vào ăn thua, bất chấp sự can ngăn của một người hàng xóm. Sau đó, do yếu thế hơn nên ông Tiến bị Công phóng thẳng con dao nhọn vào ngực, dẫn đến tử vong trên đường đi cấp cứu.

Đến khoảng 15h cùng ngày, Công bị cơ quan Công an huyện Mỹ Đức bắt giữ khẩn cấp và thu giữ tang vật. Quá trình điều tra vụ án, bố đẻ Công đã tự nguyện bồi thường cho gia đình người bị hại 40 triệu đồng.

Với hành vi gây ra, Công bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 20 năm tù về tội “Giết người”, tại phiên tòa sơ thẩm. Mong muốn được giảm nhẹ hình phạt, bị cáo này sau đó kháng cáo lên tòa án cấp trên.

Tại phiên tòa phúc thẩm, đối tượng sát hại chết bác ruột tiếp tục thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, tỏ rõ sự ăn năn, hối cải và gia đình Công xuất trình đơn xin giảm nhẹ hình phạt của gia đình ông Tiến đối với bị cáo. Do đó, sau khi xem xét toàn diện vụ án, TAND Cấp cao tại Hà Nội quyết định giảm cho bị cáo 2 năm tù xuống còn 18 năm tù, theo đúng tội danh đã được xác định.