Rủ nhau ra sông Hồng tắm, 2 học sinh bị chết thảm

ANTĐ - Chiều 24-4, 7 học sinh ở huyện Mê Linh, Hà Nội rủ nhau ra bãi sông Hồng chơi, rồi 5 em xuống sông tắm. Do không biết bơi, 2 em đã bị chết đuối đến nay chưa chưa tìm thấy thi thể.

Theo tìm hiểu của phóng viên, hai học sinh chết đuối được xác định là Nguyễn Văn Trọng và Nguyễn Văn Duy (cùng sinh năm 1999, ở thôn Khê Ngoại, xã Văn Khê, huyện Mê Linh, Hà Nội). 

Rủ nhau ra sông Hồng tắm, 2 học sinh bị chết thảm ảnh 1
Gia đinh nạn nhân và cơ quan chức năng đang tìm kiếm thi thể của 2 em 

Trước đó, chiều 24-4, 7 em học sinh thuộc Trường THCS Văn Khê A), trong đó có 2 em nói trên rủ nhau ra bãi sông Hồng, thuộc địa bàn xã Văn Khê chơi. Tại đây, 5 em rủ nhau cùng xuống tắm. Vừa mới xuống nước, 3 em thấy đuối sức nên vội bơi được vào bờ, còn Duy và Trọng bị nước cuốn trôi đi. Hiện gia đình nạn nhân và cơ quan chức năng vẫn chưa tìm thấy thi thể các em.