Rợn người với màn san chiết gas siêu tốc

ANTĐ - Với hệ thống chiết nạp trị giá 15 triệu đồng, chỉ trong vài phút, những bình gas du lịch hoen rỉ đã được phù phép thành những bình gas mới, dễ dàng qua mắt người tiêu dùng…

8h00 sáng 24-11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - CATP Hà Nội phối hợp với Đội quản lý thị trường số 7 - Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội bất ngờ đột kích điểm san chiết gas trái phép tại một nhà trọ ở ngõ 26 đường Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội.

 Hai đối tượng Bùi Văn Hưng và Phạm Văn Thành

Tại đây, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Phạm Văn Thành (SN 1987) ở Đồng Phú, Chương Mỹ và Bùi Văn Hưng (SN 1981) ở Hồng Phong, Chương Mỹ đang có hành vi san chiết gas trái phép từ bình gas loại 12kg sang bình gas du lịch bằng phương pháp thủ công. Tổ công tác đã thu giữ giữ 7 bình gas loại 12kg, 232 bình gas du lịch đã nạp gas, 310 vỏ bình gas du lịch đã qua sử dụng cùng các phương tiện dùng để chiết nạp.

 Lực lượng chức năng đã thu giữ số lượng lớn bình gas du lịch dùng để san chiết trái phép

Theo khai nhận của Phạm Văn Thành thì từ tháng 10-2011, đối tượng này đã đứng ra thuê nhà, thuê nhân viên và tổ chức thực hiện việc san chiết gas trái phép. Với dàn chiết nạp 6 cửa, trung bình mỗi ngày “ổ” san chiết gas trái phép do Phạm Văn Thành làm chủ cung cấp ra thị trường từ 300-500 bình gas du lịch.

Phạm Văn Thành khai nhận đã mua bộ chiết nạp gas trôi nổi trên thị trường với giá 15 triệu đồng. Hàng ngày, Thành và Hưng đi thu gom bình gas du lịch đã qua sử dụng rồi về san chiết, quét sơn làm mới vỏ bình, sau đó bán lại cho các đại lý buôn bán gas và cửa hàng ăn uống trên địa bàn huyện Thanh Trì với giá 3,5 nghìn đồng/1 bình.

Đáng chú ý, dụng cụ san chiết gas trái phép bị cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ không được lắp đặt van điều áp. Các đối tượng này thừa nhận, việc đo đếm khối lượng gas được bơm từ bình loại 12kg vào bình gas du lịch hoàn toàn dựa vào cảm tính nên luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy nổ.

Cận cảnh "hệ thống" san chiết 6 cửa có giá 15 triệu đồng

Hiện toàn bộ hồ sơ, tang vật liên quan đến vụ việc đã được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - CATP Hà Nội bàn giao cho Đội quản lý thị trường số 7 tiếp tục xử lý, tiêu hủy theo quy định pháp luật.


 Chỉ mất vài phút, hàng loạt bình ga du lịch đã qua sử dụng được bơm đầy gas
 Sẽ rất khó phân biệt bình gas du lịch mới với những bình gas được phù phép như thế này