Rơi vào bảng "tử thần", tuyển nữ Việt Nam hẹp cửa World Cup 2019

ANTD.VN - Chung bảng với 3 cường quốc bóng đá nữ châu Á gồm Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia, cửa giành vé World Cup nữ 2019 của ĐT nữ Việt Nam là rất hẹp.

Tại lễ bốc thăm chia bảng Vòng chung kết Asian Cup nữ 2018 mới đây, lá thăm kém may mắn đưa đội tuyển nữ Việt Nam vào bảng B cùng các đối thủ lớn Nhật Bản, Australia và Hàn Quốc. Bảng A - bảng còn lại, gồm chủ nhà Jordan, Trung Quốc, Thái Lan và Philippines.

ĐT nữ Việt Nam bị đánh giá yếu nhất trong bảng "tử thần", bởi ĐT nữ Nhật Bản hiện là đương kim Á quân thế giới, đương kim vô địch châu Á, ĐT nữ Hàn Quốc và Australia đều nhiều lần góp mặt tại World Cup và đi tới các vòng knock-out.

Tuyển nữ Việt Nam (áo đỏ) gặp khó ngay từ vòng bảng Asian Cup nữ 2018

Asian Cup nữ 2018 sẽ diễn ra từ ngày 6 tới 20-4-2018 tại Jordan. Hai đội nhất nhì mỗi bảng vào bán kết và nghiễm nhiên giành vé đại diện châu Á dự World Cup nữ 2019 tổ chức tại Pháp. Hai đội xếp hạng ba mỗi bảng sẽ đá play-off tranh tấm vé thứ 5 và cũng là cuối cùng dự giải đấu lớn nhất thế giới.

Tại giải châu Á 3 năm trước, ĐT nữ Việt Nam xếp hạng 6 chung cuộc sau khi để thua 1-2 ở trận play-off và ngậm ngùi nhìn Thái Lan giành vé dự World Cup nữ 2015.

Đến giải năm nay, với việc rơi vào bảng "tử thần" cơ hội góp mặt trận play-off của ĐT nữ Việt Nam đã khó, chưa nói tới việc giành một trong 5 suất đại diện châu Á dự World Cup.

HLV trưởng Mai Đức Chung chia sẻ: "Đội nữ vẫn sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất và sẽ vào cuộc với tất cả nhiệt huyết, trình độ và sự quyết tâm. Tôi sẽ cho triệu tập 30 cầu thủ. Vẫn phải cố gắng tối đa chứ không từ bỏ giấc mơ".

Để chuẩn bị cho giải, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ hội quân vào ngày 10-1-2018, tập luyện tại Hà Nội và sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán sẽ bay sang Đức để tập huấn. Dự kiến tại Đức, đội tuyển có hai trận giao hữu quan trọng, trong đó một trận gặp đội nữ Bayern Munich.