Rafael Nadal hài lòng với “vũ khí chiến lược", tiến vào tứ kết Miami 2014

ANTĐ - Dễ dàng đánh bại hạt giống số 14 Fabio Fognini chỉ sau hơn 1 giờ thi đấu, tay vợt số 1 thế giới Rafael Nadal tỏ ra rất hài lòng với những pha giao bóng sấm sét - “vũ khí chiến lược" của mình trong trận đấu này.
Trong màn tốc chiến, tốc thắng sau hai séc đấu với cùng tỷ số 6-2 trước hạt giống số 14 người Italia sáng nay, Nadal cho thấy khả năng giao bóng đầy uy lực của mình khi tỷ lệ giao bóng 1 ăn điểm của tay vợt số 1 thế giới trước Fabio Fognini lên tới 96%, với 22 lần ghi điểm trên tổng số 23 lần phát bóng.
Các con số thống kê cho thấy tỷ lệ ăn điểm trong những lần giao bóng 2 của Nadal cũng lên tới 83% với 10 pha ghi điểm trước đối phương trên tổng số 12 pha phát bóng. Phát biểu sau trận đấu, tay vợt 28 tuổi người Tây Ban Nha cũng cho rằng kỹ năng giao bóng đã giúp anh lần thứ 4 vượt qua Fognini trong lịch sử đối đầu giữa hai tay vợt.
“Tôi nghĩ là tôi đã rất tập trung trong các pha giao bóng và đạt hiệu quả cao trong trận đấu này. Mỗi ngày tôi đều nỗ lực tập luyện để tìm lại cảm giác tốt nhất của mình trên sân, từ kỹ năng giao bóng cho tới các pha trả giao bóng hay dứt điểm trái, phải của mình”, tay vợt số 1 thế giới chia sẻ sau thắng lợi trước Fabio Foginini để ghi tên mình vào vòng tứ kết.
Hiệu suất giao bóng của Rafael Nadal ngày càng ấn tượng tại Miami 2014

Đối thủ của Rafael Nadal ở vòng 8 tay vợt mạnh nhất tại Miami năm nay là Milos Raonic, người đã vượt qua Benjamin Becker (Đức) sau hai séc với điểm số lần lượt là 6-3, 6-4.

 

“Milos là một đối thủ rất mạnh với các pha giao bóng đầy uy lực của mình. Anh ấy luôn biết tận dụng rất tốt lợi thế đó của mình để giành lợi thế trước đối thủ trong từng trận đấu”, Rafael Nadal chia sẻ về đối thủ của mình ở tứ kết Miami năm nay.

Ở các cặp tứ kết còn lại, đương kim vô địch Andym Murray sẽ gặp Novak Djokovic, trong khi Roger Federer đối đầu tay vợt trẻ tuổi đến từ Nhật Bản, Kei Nishikori. Trận tứ kết còn lại sẽ là màn so tài giữa Alexandr Dolgopolov và Tomas Berdych.