Quyết liệt từ tuyên truyền đến xử lý vi phạm
Thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội và UBND xã Quang Minh, Công an xã đã chủ động tham mưu triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải quyết những “điểm nghẽn” về trật tự đô thị, ùn tắc giao thông và phòng, chống ngập úng. Trong đó, lực lượng Công an xã duy trì tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường trọng điểm; phối hợp với các ban, ngành, thôn và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở kiểm tra, xử lý vi phạm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật.
Chỉ tính riêng từ ngày 17 đến 23-7-2026, Công an xã Quang Minh đã tổ chức 3 đợt ra quân kiểm tra, giải tỏa vi phạm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường 35, đoạn qua các thôn Yên Vinh, Phú Lâm, Phù Trì, Chi Đông 1 và Chi Đông 2.
Các đợt ra quân tập trung vào những hành vi thường phát sinh như lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, bán hàng rong, dừng, đỗ phương tiện trái quy định và các trường hợp tái vi phạm. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã xử phạt tại chỗ 16 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, chủ yếu là hành vi bán hàng hóa nhỏ lẻ trên lòng đường, vỉa hè, với tổng số tiền 7,2 triệu đồng.
Cùng với đó, Công an xã chủ động phát hiện, xử lý 9 trường hợp sử dụng xe đẩy bán hàng hóa lưu động vi phạm quy định về trật tự đô thị, xử phạt 2,7 triệu đồng. Những con số này cho thấy tinh thần quyết liệt, thường xuyên và thực chất trong công tác lập lại trật tự đô thị, thay vì chỉ tập trung xử lý theo các đợt cao điểm.
Đáng chú ý, công tác xử lý vi phạm còn được tăng cường thông qua hệ thống hình ảnh. Thực hiện chỉ đạo của Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH - Công an thành phố Hà Nội, Công an xã đã tiếp nhận, xác minh 16 trường hợp vi phạm được chuyển đến. Qua xác minh, 9 trường hợp không đủ căn cứ xử phạt; 7 trường hợp đủ điều kiện đã được xử lý vi phạm hành chính, với tổng số tiền 3,15 triệu đồng.
Song song với xử lý vi phạm trật tự đô thị, Công an xã Quang Minh thường xuyên tuần tra, kiểm soát, nắm tình hình tại các tuyến đường trọng điểm, nhất là khu vực Khu công nghiệp Quang Minh. Qua rà soát, lực lượng Công an nhận diện nguy cơ ùn tắc tại khu vực một số kho lạnh, nơi thường xuyên xuất hiện xe đầu kéo, xe container, xe tải tập trung chờ bốc xếp hàng hóa.
Vào giờ cao điểm, lượng phương tiện tăng cao có thể ảnh hưởng đến việc đi lại của công nhân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Trước tình hình này, Công an xã đã tuyên truyền, nhắc nhở và làm việc với một số doanh nghiệp, đề nghị nâng cao trách nhiệm trong bố trí thời gian tiếp nhận phương tiện, hạn chế tình trạng xe dừng, đỗ kéo dài trên lòng đường.
Đây cũng là một trong những nhiệm vụ được Công an xã xác định cần tập trung trong thời gian tới. Theo đó, Công an xã sẽ phối hợp Ban Quản lý Khu công nghiệp Quang Minh và các doanh nghiệp có kho lạnh khảo sát, đánh giá thực trạng phương tiện chờ bốc xếp; yêu cầu doanh nghiệp xây dựng phương án điều tiết, bố trí thời gian giao nhận hàng hợp lý, không để phương tiện dừng, đỗ kéo dài gây nguy cơ ùn tắc.
Chủ động ngăn ùn tắc, phòng ngập úng
Đối với công tác phòng, chống ngập úng, Công an xã tiếp tục triển khai nghiêm phương án ứng phó, bố trí lực lượng ứng trực tại 17 điểm có nguy cơ ngập. Khi xảy ra mưa lớn, mưa kéo dài, lực lượng chức năng thực hiện cảnh báo, hướng dẫn, phân luồng giao thông, đồng thời chủ động rà soát nhân lực, phương tiện và trang thiết bị để sẵn sàng xử lý tình huống phát sinh, không để xảy ra ùn tắc kéo dài, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.
Một trong những điểm nổi bật trong cách làm của Công an xã Quang Minh là kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, vận động với kiểm tra, xử lý. Trong thời gian báo cáo, Công an xã đã tổ chức 5 buổi tuyên truyền trực tiếp tại các tuyến đường, khu dân cư; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền trên các nhóm Zalo nội bộ về các quy định pháp luật mới.
Nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy định liên quan đến trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, trong đó phổ biến mức xử phạt theo Nghị định số 168/2024/NĐ-CP và các nghị quyết của HĐND thành phố. Qua đó, thông tin được phổ biến tới hàng nghìn hộ kinh doanh và người dân, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành, hạn chế tình trạng tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh.
Thực tế cho thấy, tình hình trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn xã Quang Minh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Những điểm thường xuyên phát sinh vi phạm được duy trì kiểm tra, xử lý; ý thức chấp hành của người dân từng bước được nâng lên.
Tuy nhiên, Công an xã cũng thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn tình trạng tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè tại một số thời điểm; lượng phương tiện vận tải lớn tại Khu công nghiệp Quang Minh và việc một số doanh nghiệp chưa chủ động điều tiết thời gian tiếp nhận hàng hóa tiếp tục tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc. Một số điểm trũng thấp cũng có nguy cơ ngập úng cục bộ khi mưa lớn kéo dài.
Thời gian tới, Công an xã Quang Minh tiếp tục phát huy vai trò tham mưu, chủ trì phối hợp với các lực lượng duy trì kết quả đã đạt được; không để phát sinh điểm vi phạm mới, tập trung xử lý các trường hợp tái vi phạm. Đồng thời, lực lượng Công an sẽ tiếp tục rà soát các điểm có nguy cơ ùn tắc, tăng cường tuần tra, điều tiết tại các tuyến trọng điểm và duy trì lực lượng ứng trực tại các điểm có nguy cơ ngập úng.
Cùng với đó, việc tiếp nhận, xử lý phản ánh của nhân dân sẽ được tăng cường, qua đó kịp thời tham mưu giải quyết các vấn đề phát sinh, không để hình thành “điểm nóng”, điểm phức tạp về trật tự đô thị, giao thông trên địa bàn.