PSG mơ “chiếu trên”

ANTĐ - Bất chấp việc đã chi hàng trăm triệu bảng Anh để cải thiện lực lượng, các ông chủ từ Qatar dường như vẫn chưa hài lòng về đội hình hiện tại của CLB Paris Saint Germain. Quỹ đầu tư thể thao Qatar (QSI) dự định tiếp tục mua sắm trong thời gian tới để vươn lên tầm cao mới, với mục tiêu là bộ đôi của Real Madrid: HLV Jose Mourinho và Cristiano Ronaldo…

Liệu HLV Mourinho và Ronaldo có bị lóa mắt nơi Paris hoa lệ?

Đích thân tỷ phú Sheikh Bin Abdulrahman Al-Thani là người vừa tiết lộ tham vọng của PSG trong việc chiêu mộ 2 nhân vật nổi bật này. Phát biểu của Al-Thani được nhiều chuyên gia đánh giá là nghiêm túc và hợp lý. Dù liên tục cải thiện lực lượng trong 2 năm gần đây, PSG vẫn chưa có được đội hình như mong muốn. Mặc dù, hàng loạt tên tuổi lớn gia nhập như Javier Pastore, Thiago Silva, Gregory van der Wiel hay Zlatan Ibrahimovic… song PSG vẫn đang vật lộn trên các mặt trận. Tại Ligue 1, PSG vừa vươn lên dẫn đầu trên bảng xếp hạng nhưng cùng được 35 điểm với Marseille và Lyon. Bất kỳ đội nào không thắng ở trận đấu tiếp theo, cục diện sẽ thay đổi. Ở Champions League, PSG ghi tên vào giai đoạn 2 với vị thế là đội dẫn đầu Bảng A, nhưng họ chưa phải đối đầu với tên tuổi lớn nào của châu Âu. Chính vì lý do này, nếu muốn bảo đảm sức cạnh tranh tại giải quốc nội cũng như cúp châu Âu, PSG cần phải tiếp tục mở hầu bao để cải thiện lực lượng. 

Những diễn biến khó lường tại Real Madrid đang thắp lên tia hy vọng sở hữu cả Mourinho và Ronaldo của PSG. Một số cầu thủ tỏ ra không còn phục tùng Mourinho như trước, thậm chí bình phẩm về lối chơi của “Người đặc biệt”. Cách đây không lâu, tờ Marca - tờ báo thân Real Madrid - đã tiết lộ về khả năng Mourinho sẽ chia tay vào mùa hè năm tới, điều cho thấy PSG có thể có sự phục vụ của chiến lược gia người Tây Ban Nha ngay ở thị trường chuyển nhượng mùa đông. Tương tự như trường hợp của Mourinho, Ronaldo không còn là tượng đài bất khả xâm phạm tại Madrid. Cựu tiền vệ Manchester United đạt hiệu suất ghi bàn khá tốt tại La Liga, nhưng cầu thủ này luôn bị lu mờ bởi cái bóng của Lionel Messi. Gần đây cũng xuất hiện những thông tin cho rằng Ronaldo mâu thuẫn với các cầu thủ “phe” Tây Ban Nha, dẫn đầu là thủ môn Iker Casillas. Đó là những lý do để Ronaldo nghĩ tới những thử thách mới tại môi trường mới, dù Ligue 1 còn lâu mới so sánh được với La Liga hay các giải VĐQG lớn khác của châu Âu.