Phường Trung Liệt: Hạ nhiệt mọi "điểm nóng"

ANTĐ - Trước đây, khu vực bãi rác Thành Công, phường Trung Liệt, giáp ranh giữa quận Ba Đình và quận Đống Đa, được thành phố coi là địa bàn trọng điểm về ANTT bởi tệ nạn ma túy. 
Phường Trung Liệt: Hạ nhiệt mọi "điểm nóng" ảnh 1

CAP Trung Liệt thường xuyên lắng nghe, tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm của người dân

Theo CAP Trung Liệt, tại khu vực “nhạy cảm” này có khoảng trên 500 hộ với hơn 1.000 nhân khẩu hiện đang sinh sống và dân cư ở đây chủ yếu là người tỉnh ngoài, hoặc người ở nơi khác đến tạm trú. Thực hiện sự chỉ đạo quyết liệt của Ban chỉ huy CAQ Đống Đa, CAP Trung Liệt đã xây dựng và tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền sở tại thực hiện các biện pháp, kế hoạch chuyên sâu về công tác quản lý hành chính (QLHC) về ANTT trên địa bàn phường, tập trung vào khu vực bãi rác Thành Công.

 “Lực lượng Cảnh sát khu vực (CSKV) phải  nắm chắc tình hình biến động về nhân - hộ khẩu, thường xuyên kiểm tra khai báo tạm trú, tạm vắng và hoạt động của các đối tượng tiền án, tiền sự, có biểu hiện vi phạm pháp luật và hoạt động tệ nạn xã hội ở nơi cư trú để răn đe, cảnh cáo và có biện pháp quản lý giáo dục” - Đại úy Đào Ngọc Trung, Trưởng CAP Trung Liệt cho biết. Gần 8 tháng qua, CAP Trung Liệt đã phát hiện và bắt giữ 9 vụ với 9 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy; xử lý hành chính 2 vụ tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy; vận động được 3 đối tượng đi cai nghiện tự nguyện.

Cùng với các biện pháp nghiệp vụ được thực hiện thường xuyên, liên tục, CAP Trung Liệt còn phối hợp chặt chẽ với Đội Công tác tình nguyện xã hội của phường đến từng hộ dân ở phường Trung Liệt, nhất là tại khu vực bãi rác Thành Công, để vận động ký cam kết tuyên truyền phòng ngừa tệ nạn xã hội, phòng chống tội phạm ma túy và các loại tội phạm khác. “Những việc làm tích cực của CAP Trung Liệt đã hạ nhiệt “điểm nóng” về hoạt động của tội phạm ma túy tại khu vực giáp ranh ở bãi rác Thành Công” - bà Bùi Thị Nhàn, Đội trưởng Đội tình nguyện xã hội phường Trung Liệt nhận xét về các chiến sỹ CAP Trung Liệt.

 Bên cạnh công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn ma túy, CAP Trung Liệt còn thực hiện nhiều biện pháp công tác khác như phòng ngừa hoạt động của tội phạm kinh tế, tội phạm và những vi phạm về môi trường, tội phạm hình sự và trong từng phần việc, các chiến sỹ luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, phát huy sức mạnh của nhân dân trong phát hiện, tố giác tội phạm.

Theo Đại úy Đào Ngọc Trung, trong tổng số 4 vụ bắt đối tượng truy nã, 6 vụ vi phạm về kinh tế, môi trường và 6 vụ phạm pháp hình sự được CAP Trung Liệt phát hiện, xử lý kể từ đầu năm đến nay, đã có tới một nửa số vụ có sự đóng góp công sức của nhân dân trên địa bàn phường với những thông tin cụ thể, chính xác, phục vụ tốt công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. 

Phường Trung Liệt là địa bàn trung tâm của quận Đống Đa (Hà Nội), với hơn 130 cơ sở kinh doanh ngành nghề đặc biệt, trải rộng trên 7 tuyến giao thông chính. Phường cũng là địa bàn có dân cư đông đúc với hơn 28.000 nhân khẩu.