Phụ nữ đẻ mau dễ bị loãng xương

ANTĐ - Các nhà nghiên cứu trường Đại học Yale (Mỹ) đã so sánh khoảng cách giữa các lần sinh của 239 phụ nữ mãn kinh bị loãng xương và 298 phụ nữ không bị loãng xương.
Phụ nữ đẻ mau dễ bị loãng xương ảnh 1

Kết quả cho thấy những phụ nữ khoảng cách giữa 2 lần sinh dưới 12 tháng tăng 4 lần nguy cơ bị loãng xương. Các chuyên gia khuyến cáo, 2 năm sau khi sinh con phụ nữ mới nên mang thai. Nghiên cứu  chỉ ra, phụ nữ khi mang thai, canxi sẽ được lấy từ cơ thể mẹ chuyển sang thai nhi và sau khi trẻ cai sữa mẹ thì lượng canxi này mới được hồi phục. Một năm sau khi sinh, là quãng thời gian không đủ để phụ nữ lấy lại mật độ xương bị mất trong quá trình mang thai.