Phát hiện thủ đoạn mới buôn thuốc lá lậu

(ANTĐ) - Những ngày cuối tháng 5, qua công tác nghiệp vụ, trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CAQ Long Biên phát giác đường dây chuyên tuồn thuốc lá lậu từ Quảng Ninh về Hà Nội tiêu thụ. Khác với những đối tượng, đường dây buôn thuốc lá lậu bị triệt phá trước kia, việc vận chuyển thường “khoán” cho các xe khách, “xe ôm”, đường dây này gồm các đối tượng lấy hàng tận gốc bên kia bên giới, tự tìm mối tiêu thụ tại các tỉnh trong nội địa và trực tiếp giao hàng. Phương tiện vận chuyển của chúng là xe ô tô loại 4 chỗ còn mới.

Phát hiện thủ đoạn mới buôn thuốc lá lậu

(ANTĐ) - Những ngày cuối tháng 5, qua công tác nghiệp vụ, trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CAQ Long Biên phát giác đường dây chuyên tuồn thuốc lá lậu từ Quảng Ninh về Hà Nội tiêu thụ. Khác với những đối tượng, đường dây buôn thuốc lá lậu bị triệt phá trước kia, việc vận chuyển thường “khoán” cho các xe khách, “xe ôm”, đường dây này gồm các đối tượng lấy hàng tận gốc bên kia bên giới, tự tìm mối tiêu thụ tại các tỉnh trong nội địa và trực tiếp giao hàng. Phương tiện vận chuyển của chúng là xe ô tô loại 4 chỗ còn mới.

Công an Hà Nội xử lý vụ kinh doanh, tàng trữ thuốc lá lậu
Công an Hà Nội xử lý vụ kinh doanh, tàng trữ thuốc lá lậu

21h ngày 1-6, tổ công tác Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CAQ Long Biên mật phục ở khu vực cầu Thanh Trì, phát hiện chiếc xe ô tô BKS: 30Y-6025 chạy với tốc độ khá cao vào nội thành. Xác định đây chính là chiếc xe nghi vấn, tổ công tác CAQ Long Biên lập tức bám theo. Sau gần 1 tiếng đồng hồ vòng vèo, chiếc ô tô đi vào khu vực bãi Phúc Xá. Ba đối tượng trên xe, 2 nữ và 1 nam sau khi xuống xe quan sát đã mở “cốp” xe, chuyển xuống đất những thùng carton lớn. Ngay lúc đó, tổ công tác CAQ Long Biên, có sự phối hợp của trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CAQ Ba Đình ập đến. Bên trong những thùng carton là hàng trăm cây thuốc lá ngoại, nhãn hiệu “555” và “Essel”. Qua kiểm đếm, lực lượng công an lập biên bản thu giữ tổng cộng 560 cây; tất cả đều không có giấy tờ hợp lệ.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhân thân là Lưu Sinh Siêm (SN 1984); Nguyễn Thị Xuân (SN 1970) và Lưu Thị Hương (SN 1980), cùng trú ở Đông Triều, Quảng Ninh. CAQ Long Biên làm rõ vai trò của Xuân và Hương là những đầu mối đi mua gom thuốc lá lậu và thuê Siêm chở về Hà Nội tiêu thụ. Từ lời khai của các đối tượng, CAQ Long Biên đã triệu tập và thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp đối với 2 trường hợp liên quan, tạm trú ở quận Ba Đình. Ngày 8-6, CQĐT CAQ Long Biên đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng Siêm, Xuân, Hương về hành vi mua bán, vận chuyển hàng cấm, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Hà Minh