Hải Phòng

Phá ổ nhóm cướp giật táo tợn

(ANTĐ) - Hồi 22h, ngày 21-6-2011, Công an quận Hải An, Hải Phòng nhận được tin báo, tại khu vực đường xuyên Đảo Đình Vũ, thuộc phường Đông Hải 2 xảy ra vụ cướp tài sản hết sức táo tợn.
Nạn nhân là anh Hoàng Công Thành (SN 1993), trú tại phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân và Nguyễn Thị Thu Phương (SN 1994), trú tại phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP Hải Phòng. Theo trình bày của bị hại, khoảng 21h45 cùng ngày, Thành và Phương đang ngồi tâm sự trên xe máy, tại đoạn đường xuyên đảo Đình Vũ thì bị 6 đối tượng dùng hung khí uy hiếp, đe dọa cướp xe máy và 2 chiếc ĐTDĐ.
Phá ổ nhóm cướp giật táo tợn ảnh 1
Ngay khi nhận được thông tin, Công an quận Hải An đã triển khai lực lượng, đón lõng, bắt giữ đối tượng gây án, đồng thời bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an nhanh chóng xác minh danh tính nhóm cướp gồm: Nguyễn Hồng Sơn (SN 1996), Nguyễn Dương Ngọc Lâm (SN 1997), cùng trú tại thị trấn Cát Hải; Phạm Quang Tuấn (SN 1995), Nguyễn Văn Thành (SN 1995), Hoàng Văn Khánh (SN 1996), Nguyễn Văn Trường (SN 1996), cùng trú tại thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng. Theo tài liệu điều tra, khoảng 21h, ngày 21-6-2011, Thành, Trường, Khánh, Lâm đang ở nhà trọ Hương Giang trên đường Đình Vũ, thuộc phường Đông Hải 2, quận Hải An, thì Sơn và Tuấn đi chơi về. Sơn rủ Tuấn, Thành, Khánh, Trường, Lâm đi cướp xe máy. Sau đó, Sơn đi xe máy BKS 16K4-6065 chở Tuấn và Lâm, Thành đi xe máy BKS 16H9-1779 chở Khánh và Trường đi xuống khu vực đường xuyên đảo Đình Vũ để thực hiện kế hoạch. Trên đường đi, Sơn phát hiện ven đường có 2 thanh gỗ nên dừng xe để Lâm xuống nhặt. Khi đến khu vực trạm điện trên đường xuyên đảo, phát hiện 1 đôi nam nữ đang ngồi tâm sự trên chiếc xe máy Sirius  BKS 15B1-0442. Lập tức, Sơn và Thành điều khiển xe máy áp sát. Tiếp đó, các đối tượng còn lại đồng loạt xuống xe, vây quanh 2 nạn nhân. Sơn bắt nạn nhân đưa chìa khóa xe đồng thời lấy luôn chiếc ĐTDĐ Nokia 2700 rồi nổ máy phóng đi. Thấy vậy, anh Thành lao theo kéo xe lại liền bị Thành và Lâm dùng gậy gỗ đập vào người. Tiếp đó, Tuấn dùng gậy gỗ đe dọa, uy hiếp bắt Phương phải đưa nốt chiếc ĐTDĐ Nokia 1202. Sau khi gây án, các đối tượng lên xe bỏ trốn. Quyết tâm không để bọn cướp có cơ hội "cao chạy xa bay" ngay trong đêm, lực lượng phá án chia làm 2 mũi truy kích. Mũi thứ nhất tuần tra dọc tuyến đường xuyên đảo Đình Vũ. Mũi thứ 2 phối hợp Công an phường Đông Hải 2 rà soát địa bàn. Chỉ trong thời gian ngắn, mũi thứ nhất đã phát hiện một đối tượng phóng xe máy đi ngược chiều với tốc độ cao, có nhiều biểu hiện nghi vấn. Phát hiện thấy lực lượng công an, đối tượng này vứt xe, bỏ chạy vào bãi container. Sau 30 phút truy tìm, đến 12h cùng ngày tổ công tác đã bắt giữ được tên đầu tiên là Nguyễn Ngọc Lâm. Tiến hành khai thác Lâm, mũi thứ 2 đã bắt được Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Văn Trường và Hoàng Văn Khánh.