TP.HCM

"Ôsin" chuốc thuốc mê gia chủ, trộm vàng, bỏ trốn cùng người tình

ANTĐ - Xin vào làm người giúp việc ở tiệm vàng, tận dụng thời cơ, nữ "ôsin" đã lén bỏ thuốc ngủ vào cơm cho gia chủ ăn, rồi ra tay cướp 50 lượng vàng, bỏ trốn cùng người tình.  

Ngày 25/12, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Ngọc Duyên (SN 1965, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) 20 năm tù về tội “cướp tài sản” và “trộm cắp tài sản”.

Theo cáo trạng, do mối quan hệ quen biết, ngày 15/4/2012, anh Nguyễn Trọng Nghĩa thuê Huỳnh Ngọc Duyên phụ giúp việc nhà tại tiệm vàng “Nghĩa Tín” ở số 1/6A đường Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận Gò Vấp. Trong khoảng thời gian làm việc, Duyên thấy gia đình anh Nghĩa có nhiều tài sản nên nảy sinh ý định chiếm đoạt. Khoảng 9h, ngày 22/4/2012, Duyên đến tiệm thuốc tây mua 4 viên thuốc ngủ đem về dùng chai thủy tinh, nghiền nát 2 viên uống thử, thấy không nguy hiểm đến tính mạng.

Nữ "ôsin" Huỳnh Ngọc Duyên

Đến khoảng 12h, ngày 23/4/2012, Duyên tiếp tục nghiền nát 2 viên thuốc ngủ còn lại, bỏ vào 2 chén cơm để anh Nghĩa và chị Đỗ Thị Mỹ Dung (vợ anh Nghĩa) ăn.

Khi thấy vợ chồng anh Nghĩa vào phòng ngủ say, Duyên đi đến mở tủ kính đựng vàng lấy nhẫn, dây chuyền, vòng đeo tay.. và 25 triệu đồng, 1 chiếc ĐTDĐ. Tổng trị giá toàn bộ tài sản, Duyên chiếm đoạt của anh Nghĩa gần 550 triệu đồng rồi trốn.  

Sau khi vợ chồng anh Nghĩa tỉnh dậy, phát hiện mất trộm tài sản nên đến công an quận Gò Vấp trình báo vụ việc.

Sau khi chiếm đoạt tài sản, Duyên trốn lên Tây Ninh bán 1 sợi dây chuyền và 2 kiềng đeo được 50 triệu đồng. Ngày 26/4/2012, Duyên đưa cho Lê Quang Ân (người yêu Duyên) cất giữ 10 triệu đồng và cùng nhau đi mua chiếc xe máy hiệu Nouvo giá 39 triệu đồng để làm phương tiện đi lại. Đến ngày 25/6/2012, công an quận Gò Vấp phát hiện Duyên, Ân đang chung sống với nhau tại khách sạn ở quận 7 nên có lệnh bắt khẩn cấp đối với Huỳnh Ngọc Duyên và thu hồi được 1 số tài sản.

Ngoài vụ cướp tài sản trên, Duyên còn khai nhận, trước đó, khi vào giúp việc nhà cho anh Nguyễn Xuân Hoàng ở quận Tân Bình  và chị Phan Thị Nhàn ở quận Thủ Đức , Duyên đã lợ dụng sự sơ hở của chủ nhà, thực hiện trót lọt 2 vụ trộm cắp tài sản của gia chủ.với tổng trị giá gần 25 triệu đồng.