"Nướng" hàng nghìn tỷ đồng vào "đỏ đen" trực tuyến

ANTĐ - Trong thời gian qua, tình hình tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng internet diễn biến phức tạp, dưới nhiều hình thức như cá độ bóng đá, đua ngựa, tennis, số đề…Thủ đoạn đánh bạc trên đang thu hút hàng trăm nghìn người tham gia, gây ra những hệ lụy khó lường đối với xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình ANTT.

Lực lượng Công an bắt giữ, khám phá rất nhiều ổ nhóm tổ chức đánh bạc trên mạng xuyên quốc gia

“Đỏ đen” xuyên biên giới

Thay vì ngồi “bàn tròn” sát phạt nhau theo kiểu bài bạc truyền thống, các con bạc hiện nay chỉ cần đăng nhập vào một trang web đánh bạc trực tuyến, là đã có thể thoải mái vung tiền cầu vận may. Việc đánh bạc trên internet rất dễ dàng, trong khi đó lại không cần tụ tập đông người, tang chứng, vật chứng rất khó thu giữ… nên ngày càng phát triển trong giới “đỏ đen”.

Một trong những đối tượng được xem là “ông trùm” trong giới đánh bạc qua internet miền Bắc phải kể đến Phạm Văn Cường tức Cường “tỉnh”. Giang hồ truyền tai nhau những câu chuyện về khả năng đánh bạc cũng như chạy trốn lực lượng truy bắt của Cường thuộc hàng “xuất quỷ nhập thần”. Trong bất cứ tình huống nào, ca bạc khó đến mấy, Cường vẫn giữ thái độ lạnh tanh, tỉnh táo ghê gớm. Do đó biệt danh Cường “tỉnh” được giới cờ bạc đặt cho y. 

“Trưởng thành” từ những sới bạc xã, huyện, dần dà Cường chơi to hơn. Bằng những thủ đoạn bịp bợm khi đánh bạc, Cường ngày càng giàu lên nhanh chóng. Vốn là kẻ gian xảo, thức thời, sau một thời gian dài đánh bạc, tổ chức đánh bạc theo kiểu truyền thống, Cường “tỉnh” chuyển sang tổ chức đánh bạc qua mạng với hệ thống chân rết được rải khắp các tỉnh, thành lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên. Bên cạnh đó, Cường còn tập hợp dưới trướng mình một nhóm côn đồ theo dạng “chỉ đâu chém đó”, có nhiệm vụ chuyên đi đòi nợ, bắt ép con nợ gán nhà, bán xe để trả tiền thua bạc.

Những con nợ nào “cứng đầu” đều bị đám đàn em của Cường “tỉnh” sử dụng dao búa đâm chém trọng thương. Tất cả những di biến động và thủ đoạn của nhóm đánh bạc, tổ chức đánh bạc do Cường cầm đầu đã bị lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao theo dõi. Ngay trong dịp giải bóng đá EURO 2012, ổ nhóm này đã bị cơ quan CSĐT thuộc Bộ Công an bắt giữ. Ngoài tiền, máy móc dùng để đánh bạc, lực lượng Công an còn phát hiện, thu giữ rất nhiều tang vật có liên quan đến việc đòi nợ như dao, kiếm, súng quân dụng.

Nếu như ổ nhóm của Cường “tỉnh” chỉ tổ chức đánh bạc trong nội địa thì đối tượng Lâm Mạnh Nhi, trú tại quận 5, TP.HCM lại sử dụng đường truyền internet tốc độ cao, lắp đặt chảo ăng ten phát sóng wifi tại vùng biên giới giữa Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - Trung Quốc để tổ chức đánh bạc. Tham gia đánh bạc không chỉ có con bạc người Việt Nam mà còn ở các quốc gia khác. “Cáo già” hơn Nhi là nhóm 7 đối tượng do Cù Thị Thanh Hải (SN 1973), trú tại Đống Đa, Hà Nội và Cù Huy Giáp (SN 1982), trú tại Hai Bà Trưng cầm đầu. Thay vì đặt ở biên giới, chúng đã sang tận Philippines để đặt máy chủ, lập website M88... để phục vụ cho việc tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia. Muốn có tài khoản trên mạng, các con bạc phải chuyển tiền qua ngân hàng vào tài khoản của các đối tượng này ở nước ngoài. Sau một thời gian dài điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành bắt giữ, khởi tố vụ án, khởi tố 61 bị can về các hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Số tiền các con bạc này giao dịch để đánh bạc ước tính hàng nghìn tỷ đồng.

Ngăn chặn không dễ

Giống như trang web M88..., website 188... cũng được Vương Chấn Thành (SN 1976), trú tại phường 6, quận 11, TP.HCM đặt máy chủ tại Hồng Kông và một số nước trong khu vực châu Á để tổ chức đánh bạc trực tuyến dưới rất nhiều trò chơi khác nhau. Do đa dạng trò chơi cũng như thao tác đơn giản nên số lượng người chơi ở Việt Nam ước tính lên tới hàng trăm nghìn người. Người chơi phải tạo các tài khoản trên Website 188... và nộp tiền vào tài khoản này thông qua các tài khoản ngân hàng tại Việt Nam do chính website này cung cấp để đánh bạc.

Sau khi xác thực số tiền người chơi đã gửi vào tài khoản, các đối tượng tổ chức đánh bạc sẽ cấp cho người chơi một số tiền ảo tương đương với số tiền thật họ đã gửi đi để tham gia vào sòng bạc. Đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc này đã bị lực lượng Công an phát hiện, bóc gỡ, bắt giữ. Ngoài Thành, 7 đối tượng khác trong đó có Nguyễn Thị Biên (SN 1979), ở TP.HCM đã bị bắt giữ. Bên cạnh việc tổ chức, Biên còn trực tiếp chuyển qua biên giới hơn 900 tỷ đồng trong đó có khoảng 200 tỷ đồng tiền đánh bạc.

Không chỉ đánh bạc, tổ chức đánh bạc trên mạng, nhiều đối tượng như Vũ Văn Tiến đã chiếm đoạt tiền từ hành vi mua bán trái phép thông tin thẻ tín dụng để phục vụ cho mục đích này. Trong hai website về đánh bạc, cơ quan Công an đã xác định có tới hơn 10.000 thành viên tham gia với số tiền hơn 94 tỷ đồng. “Khủng” hơn là website ibetv... số thành viên lên tới gần 15.000 người với số tiền đánh bạc khoảng 500 tỷ đồng. 

Nói về phương thức thủ đoạn và tình hình đánh bạc trực tuyến, qua mạng internet hiện nay, Thiếu tướng Trần Trọng Lượng - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về TTATXH (Bộ Công an) đánh giá: Người đánh bạc không chỉ là những đối tượng có tiền án, tiền sự, thanh thiếu niên hư, mà có cả cán bộ công chức cũng tìm mọi cách để đánh bạc, thậm chí moi tiền của Nhà nước để đánh bạc.

Điển hình như đối tượng Nguyễn Hoài Nam nguyên là cán bộ một ngân hàng thương mại đã chiếm đoạt 5 tỷ đồng hay như Nguyễn Tiến Cường, nhân viên quản lý tiền mặt ATM của ngân hàng chi nhánh tại Thanh Hóa cũng “rút lõi” hơn 4 tỷ đồng. Tất cả số tiền này các đối tượng đều dùng vào cá độ bóng đá qua mạng. Theo thống kê của Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về TTATXH, số tiền giao dịch giữa các đối tượng trong những đường dây tổ chức đánh bạc thường rất lớn, ước tính mỗi ngày lượng tiền tham gia đánh bạc tại Việt Nam là hàng chục triệu USD. Không chỉ gây hậu quả nặng nề về kinh tế, những vi phạm này còn làm băng hoại xã hội, nhiều loại tội phạm khác như đòi nợ thuê, bắt giữ người trái pháp luật, giết người… từ đó cũng nảy sinh theo.