Nữ nhân viên massage kiếm thêm tiền bằng việc dẫn mối bán dâm

ANTD.VN - Thư giãn cho khách, Tâm được đặt vấn đề mua bán dâm. Hết giờ làm, nữ nhân viên massage này kéo cô bạn cùng đi khách thì bị bắt quả tang…

Ngày 29-1, đưa Lò Thị Tâm (SN 1996, trú ở xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) ra xét xử phúc thẩm, TAND TP Hà Nội đã chấp nhận kháng cáo của bị cáo và giảm từ 8 tháng tù xuống còn 5 tháng tù về tội “Môi giới mại dâm”.

Tại phiên phúc thẩm, nội dung vụ án tiếp tục được làm rõ. Theo đó Lò Thị Tâm vốn làm nhân viên massage tại một cơ sở thư giãn ở quận Long Biên (Hà Nội). Trưa 28-9-2018, anh Nguyễn Văn D và anh Nguyễn Tiến T tới quán massage nơi Tâm làm việc thư giãn.

Quá trình được Tâm massage, anh D đặt vấn đề mua bán dâm và nữ nhân viên này đồng ý. Tuy nhiên, do đang giờ làm việc nên Tâm hẹn anh D khoảng 2 giờ sau sẽ cùng nhau đến Z.

Đúng hẹn anh D gọi điện lại cho Tâm hỏi địa điểm, đồng thời nói có thêm người bạn nữa cũng muốn “vui vẻ”. Nhận lời môi giới, Tâm sau đó rủ thêm cô bạn tên Lường Thị N (SN 1986, cũng trú ở tỉnh Điện Biên) cùng đến một nhà nghỉ thuộc phường Bồ Đề, quận Long Biên bán dâm.

Gặp nhau tại đây, anh D đưa cho Tâm tổng cộng 1,5 triệu đồng. Trong đó, 1 triệu đồng là tiền mua bán dâm của anh D và người bạn đối với 2 đối tác, còn 500.000 đồng là tiền công Tâm dẫn mối mua bán cuộc vui.

Sau đó, khi 2 đôi nam nữ đang “quan hệ” với nhau tại 2 phòng của nhà nghỉ thì bị lực lượng công an phát hiện quả tang…

Tại giai đoạn sơ thẩm, Tâm thành khẩn khai nhận hành vi môi giới mại dâm và đã bị TAND quận Long Biên xử phạt 8 tháng tù. Mong muốn chỉ phải nhận mức án thấp hơn, nữ nhân viên massage kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và đã được TAND TP Hà Nội chấp thuận với mức án nêu trên.