Nỗi ám ảnh Bosman

ANTĐ - 18 năm sau, cái tên Bosman tiếp tục gây sóng gió tại châu Âu và có thể khiến UEFA phải thay đổi các nguyên tắc đang chi phối đời sống bóng đá.

Nỗi ám ảnh Bosman ảnh 1
Luật Tài chính công bằng của UEFA sẽ khiến những CLB 
như PSG không thể bạo tay chi tiền để thu hút ngôi sao nữa

Quy định của UEFA trong việc giới hạn chi tiêu đối với những đội bóng giàu có như Manchester City hay Chelsea đứng trước nguy cơ phá sản vì thách thức từ luật sư danh tiếng Jean-Louis Dupont, người đảo ngược những nguyên tắc về chuyển nhượng cầu thủ vào năm 1995. Dupont hiện là đại diện của cầu thủ người Bỉ, Daniel Striani, người gửi đơn khiếu nại lên Ủy ban châu Âu (EC) than phiền rằng Luật Tài chính công bằng của UEFA (FFP) vi phạm các quyền tự do chuyển nhượng, lao động và dịch vụ. 

Theo thông tin từ văn phòng luật sư của Dupont, Luật Tài chính công bằng của UEFA sẽ làm giảm thu nhập từ những người đại diện do họ ít được thuê vì các vụ chuyển nhượng giảm và giảm lương cầu thủ. Dupont là đại diện cho cầu thủ Jean-Marc Bosman vào năm 1995 khi đảo ngược thành công quy định các CLB được phép đòi hỏi tiền đền bù đối với những cầu thủ mãn hạn hợp đồng. 

UEFA đang đưa “Luật Tài chính công bằng” vào đời sống bóng đá, nhằm ngăn chặn các CLB vung tay quá trán trong các thương vụ chuyển nhượng, cũng như chi tiêu vào ngân sách lương bổng quá lớn, với tham vọng rút ngắn thời gian gặt hái thành công và kiếm thêm nhiều tiền thưởng. Trên thực tế, mong muốn và việc làm của UEFA là đúng trong nỗ lực khuyến khích các CLB “sống trong khả năng của mình”, một nguyên tắc kinh tế hợp lý nhằm bảo đảm tính lâu dài và sự bền vững của bóng đá châu Âu. Nguồn tin từ đại bản doanh của UEFA tại Nyon, Thụy Sỹ cho thấy Luật Tài chính công bằng của UEFA hoàn toàn phù hợp với luật pháp của EU và tin tưởng EC sẽ từ chối đơn khiếu nại của Dupont. 

Ủy ban của EU đã nhận được lời than phiền và sẽ đánh giá trước lúc đưa ra quan điểm. Hiện tại, FFP bị coi là “kẻ thù” đối với những gã nhà giàu như Man City, đội dưới quyền sở hữu của Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan hay Chelsea – đội bóng dưới quyền sở hữu của tỷ phú người Nga, Roman Abramovich. Các đội bóng chi tiêu mạnh tay khác, trong đó có đội dẫn đầu giải Ligue 1 của Pháp, Paris Saint-Germain, đội thuộc quyền sở hữu của Qatar Investment Authority cũng tỏ ra rất lo lắng với phạm vi điều chỉnh của FFP.