Nhắc hai thanh niên đi xe máy không gây ầm ĩ, người đàn ông bị đâm tử vong

ANTĐ - Đang ngồi hóng mát cùng bạn, thấy hai thanh niên điều khiển xe máy chạy qua nẹt bô, bóp còi inh ỏi nên anh Duyên lên tiếng nhắc nhở. Bất ngờ, hai thanh niên này quay lại mang theo hung khí xông vào tấn công nhóm của anh Duyên. Bất ngờ, anh Duyên không chạy kịp nên bị đâm một nhát vào bụng dẫn đến tử vong.

Ngày 16-9, thông tin từ Công an huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra vào đêm ngày 14-9. Nạn nhân là anh Hà Văn Duyên (SN 1996) trú tại xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn.  

Theo đó, vào tối ngày 14-9, anh Duyên cùng nhóm bạn trong thôn đang ngồi hóng gió tại đoạn đường liên thôn cách nhà khoảng 1km. Lúc này có hai thanh niên đi trên xe máy, chạy với tốc độ cao bóp còi và nẹt bô inh ỏi.

Nhắc hai thanh niên đi xe máy không gây ầm ĩ, người đàn ông bị đâm tử vong ảnh 1

Người thân tổ chức lễ mai táng cho anh Duyên

Thấy vậy anh Duyên lên tiếng nhắc nhở tránh làm ồn để bà con còn nghỉ ngơi. Sau lời nhắc nhở, hai thanh niên trên quay lại mang theo hung khí xông vào tấn công nhóm của anh Duyên. Quá bất ngờ, anh Duyên không kịp chạy nên bị đâm một nhát vào ổ bụng rồi gục xuống.

Nghe tiếng ồn ào kêu cứu, anh Hà Văn Lực và anh Vi Văn Tám chạy ra can ngăn thì bị hai đối tượng này dùng hung khí tấn công lại. Sau đó, hai thanh niên trên lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường. Ba nạn nhân bị thương được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng nên anh Duyên đã tử vong.

Nhận được thông tin Công an huyện Nghĩa Đàn có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc. Bước đầu hai đối tượng bị triệu tập lấy lời khai là Ngân Văn Hoàn (SN 1983) và Ngân Văn Dũng (SN 1987) cùng trú tại khối 7, phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa, Nghệ An.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Nghĩa Đàn tiếp tục điều tra làm rõ.