“Nguyện làm hết sức mình đền đáp công ơn các anh hùng, liệt sỹ, thương binh”

ANTĐ - Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội khẳng định quyết tâm này của toàn lực lượng Công an Thủ đô, tại buổi gặp mặt các đồng chí thương binh, thân nhân gia đình liệt sỹ nhân kỷ niệm 66 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2013), diễn ra sáng nay (26-7).
Trước đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP và chỉ huy công an các quận, huyện, phòng nghiệp vụ đã tổ chức lễ dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ Công an Hà Nội.

Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí trang trọng, ấm cúng tại hội trường lớn CATP, với sự tham dự của lãnh đạo Cục Chính sách- Bộ Công an; thân nhân gia đình liệt sỹ, các đồng chí thương binh, đại diện CLB sỹ quan hưu trí CATP Hà Nội…

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung trao quyết định công nhận thương binh 
mới cho 3 chiến sỹ Công an Hà Nội

Nhân kỷ niệm 66 năm ngày thương binh liệt sỹ, CATP đã tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn như xây nhà tình nghĩa, thăm tặng quà các gia đình liệt sỹ, các đồng chí thương binh, quy tập hài cốt liệt sỹ, tặng sổ tiết kiệm… 
Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh: “Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách đối với thương binh và gia đình liệt sỹ, nhằm khơi dậy trách nhiệm, tình cảm của mỗi CBCS trong công tác đền ơn đáp nghĩa, từ đó góp phần tích cực động viên CBCS nêu cao truyền thống, gương mẫu trong thực hiện nghĩa vụ công dân, đồng thời cũng là nguồn động viên, khích lệ CBCS dũng cảm trong đấu tranh phòng chống tội phạm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo vệ tốt ANTT của Thủ đô”.
CATP đã thường xuyên tuyên truyền giáo dục CBCS thấm nhuần đạo lý uống nước nhớ nguồn, có tấm lòng biết ơn đối với thương binh, liệt sỹ, người có công với Cách mạng, từ đó phát động phong trào đền ơn đáp nghĩa, từng bước giải quyết khó khăn về đời sống, thực hiện chính sách ưu tiên về chọn cử đi học, tuyển sinh, tuyển dụng vào lực lượng CAND đối với con liệt sỹ, con thương binh. 
Lãnh đạo CATP đã trích kinh phí của CATP, thăm tặng quà trợ cấp cho nhiều CBCS bị thương trong khi làm nhiệm vụ; tặng quà và hướng dẫn các đơn vị tổ chức kỷ niệm nhân ngày 30-4 cho hơn 300 cán bộ đi tham gia chiến trường B, C, K; đồng thời báo cáo Bộ Công an hỗ trợ kinh phí và vận động các tổ chức xã hội từ thiện ủng hộ kinh phí xây dựng và sửa chữa Nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách; hỗ trợ hàng tháng cho con của 6 liệt sỹ, con cán bộ nhiễm chất độc da cam…

CATP luôn biết ơn, tri ân sự hy sinh, đóng góp của các thế hệ cha anh

Nhiều hoạt động xã hội từ thiện đã được CATP tổ chức, duy trì thành nếp, như xây dựng trường học, nhà văn hóa, khám chữa bệnh cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cứu trợ đồng bào vùng sâu vùng xa, ủng hộ bộ đội và nhân dân Trường Sa. 
Những việc làm trên đã đi vào tâm tư, tình cảm của CBCS, thể hiện đúng giá trị đạo lý truyền thống của dân tộc Việt Nam: “Uống nước nhớ nguồn”, “Lá lành đùm lá rách”. Đúng vào dịp kỷ niệm 66 năm ngày thương binh liệt sỹ, CATP đã phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị công nhận liệt sỹ cho 2 đồng chí hy sinh thời kỳ kháng chiến chống Pháp; đồng thời đã hoàn chỉnh hồ sơ giám định thương tật cho các đồng chí bị thương trong chiến đấu, đã được Bộ Công an ra quyết định công nhận thương binh mới cho 7 đồng chí.

“Những việc làm trên mới chỉ bù đắp được một phần nào của sự mất mát và công lao to lớn của các liệt sỹ, thương binh. 66 năm tình nghĩa sâu nặng, lực lượng công an Thủ đô nguyện làm hết sức mình để đền đáp công ơn các anh hùng liệt sỹ thương binh, tiếp tục học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giữ vững ANCT và TTATXH của Thủ đô”, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung bày tỏ, và mong muốn các thân nhân gia đình liệt sỹ, các đồng chí thương binh vượt qua những nỗi đau, những khó khăn, tiếp tục phát huy bản chất tốt đẹp, truyền thống anh hùng của lực lượng CAND, chung sức xây xựng đơn vị, CATP vững mạnh toàn diện.