Nguy cơ bị án tử, hai đối tượng không ngừng đổ vấy tội cho nhau

ANTD.VN - Buôn bán gần 3 kilogram ma túy, Thành cho rằng đồng bọn mới là kẻ chủ mưu. Ở chiều ngược lại, đối tượng kia lại nói chỉ là kẻ “ăn theo”…

Ngày 31-5, xét hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội nên HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Trịnh Xuân Thành (SN 1987, trú ở xã Hải Đông, TP Móng Cái, Quảng Ninh) tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, theo khoản 4, Điều 194-BLHS.

Với vai trò đồng phạm, Nguyễn Văn Đông (SN 1983) cùng Hoàng Thúy Hằng (SN 1984), đều trú ở TP Móng Cái, Quảng Ninh lần lượt bị tuyên phạt cùng mức án tù chung thân, theo Điều 194-BLHS.  

Nguyễn Văn Đông (đứng) cùng đồng bọn tại phiên tòa

Quá trình xét xử làm rõ, chập tối 23-1-2016, tại khu vực hồ Nam Đồng, lực lượng CAQ Đống Đa bắt quả Nguyễn Văn Đông và Trịnh Xuân Thành mua bán trái phép chất ma túy với tang vật là 5 túi nilon đựng tổng cộng 5.000 viên ma túy tổng hợp.

Mở rộng vụ án, cơ quan công an bắt giữ Hoàng Thúy Hằng, đồng thời thu giữ thêm một gói giấy đựng 5 viên ma túy tổng hợp. Đây là “hàng mẫu” được Hằng mang từ Trung Quốc về Việt Nam để Thành kiểm nghiệm chất lượng.

Bị điều tra, cả 3 đối tượng đều thừa nhận, trước khi lần lượt bị bắt giữ, các đối tượng từng nhiều lần sang nước láng giềng mua ma túy tổng hợp của một cặp vợ chồng người Việt (sống tại Trung Quốc) mang về Việt Nam tiêu thụ kiếm lời. Tổng cộng, các đối tượng đã mua bán hàng chục nghìn viên ma túy tổng hợp, tương ứng với gần 2.730 gram.

Về vai trò của từng đối tượng, cơ quan công an làm rõ Hằng chịu trách nhiệm môi giới, dẫn dắt Thành và Đông sang Trung Quốc lấy ma túy. Mỗi chuyến hàng như vậy, Hằng được đồng bọn trả tiền chênh lệch là 1.500 đồng/viên ma túy tổng hợp.

Còn Thành và Đông thì cùng nhau hùn vốn mua ma túy tổng hợp mang về Hà Nội tiêu thụ. Số tiền lãi thu được, hai đối tượng “cưa” đều nhau… Ở giai đoạn điều tra ban đầu, các đối tượng đều thành khẩn khai nhận nội dung vụ án như trên.

Vậy nhưng ở giai đoạn điều tra về sau cũng như tại phiên tòa, Thành cùng đồng bọn đều thi nhau chối cãi. Theo đó, Thành khai Đông là kẻ chủ mưu mua bán ma túy từ đầu đến cuối. Thời điểm bị bắt quả tang, đối tượng không hề biết bên trong chiếc túi xách Đông mang theo người đựng ma túy.

Ngược lại, Đông trình bày Thành mới chính là kẻ chủ trò. Ngày 23-1-2016, đối tượng được Thành rủ đi chơi và vô tình cầm hộ chiếc túi xách đựng ma túy tổng hợp cho đồng bọn thì bị cơ quan công an phát hiện, bắt quả tang.

Tương tự, bị cáo Hằng chối cãi đối tượng chỉ giới thiệu cho Thành gặp gỡ cặp vợ chồng sống bên Trung Quốc để các bên giao dịch, buôn bán mặt hàng tôm với nhau. Trước ngày đồng bọn bị bắt, Hằng sang nước láng giềng lấy dầu gội đầu về bán thì được cặp vợ chồng kia đưa cho gói giấy đựng 5 viên ma túy và nói giao lại cho Thành.

Mặc dù cả 3 bị cáo đều chối tội, đồng thời khi đứng trước nguy cơ phải nhận án tử cả Thành và Đông đều đổ vấy tội lỗi cho nhau, song căn cứ vào hàng loạt các chứng cứ, tài liệu, TAND TP Hà Nội vẫn có đủ cơ sở để đi đến quyết định tuyên phạt Trịnh Xuân Thành cùng đồng bọn các mức án như đã nêu.