Ngang nhiên cưỡng đoạt tài sản

(ANTĐ) - Tài liệu CQĐT CAH Gia Lâm xác định: Khoảng 21h30 ngày 5-8, Vũ Thế Nhất, SN 1976, ở xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm đi xe máy trên Quốc lộ 5 cùng  Chu Văn Minh, SN 1966, ở thị trấn Trâu Quỳ.

Ngang nhiên cưỡng đoạt tài sản

(ANTĐ) - Tài liệu CQĐT CAH Gia Lâm xác định: Khoảng 21h30 ngày 5-8, Vũ Thế Nhất, SN 1976, ở xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm đi xe máy trên Quốc lộ 5 cùng  Chu Văn Minh, SN 1966, ở thị trấn Trâu Quỳ.

Đến địa phận tổ Kiên Thành, thị trấn Trâu Quỳ, 2 tên trông thấy anh Phạm Xuân Tới, SN 1986, quê quán Vũ Thư, Thái Bình, đi xe máy một mình. Minh giục Nhất đuổi theo, cho xe máy chặn trước đầu xe của anh Tới để buộc anh Tới phải dừng lại. Vừa xuống xe, Minh rút chìa khóa xe của anh Tới và nói: “Mày tạt vào xe của tao, nếu tao chết ra đấy thì làm thế nào”. Thực chất, đây là màn kịch do Minh và Nhất dựng lên. Biết gặp kẻ xấu, anh Tới nhẹ nhàng: “Thôi, em có gì thì các anh bỏ qua cho em”. Minh không nghe, bắt anh Tới phải đi theo y vào một quán bia trên Quốc lộ 5.

Tại đây, Minh bắt anh Tới phải bồi thường 5 triệu đồng vì đã suýt gây tai nạn với xe của Minh và Nhất. Sau một hồi thỏa thuận, Minh ra giá anh Tới phải bồi thường 2 triệu đồng. Sau đó, Minh bảo Nhất dùng xe của Nhất đèo anh Tới về nhà lấy tiền. Còn Minh ngồi lại ở quán bia và giữ chiếc xe máy của anh Tới. Quá trình tên Nhất về nhà anh Tới định lấy tiền thì bị gia đình anh Tới giữ lại và đến cơ quan công an trình báo sự việc. Ngay sau đó, lần lượt Vũ Thế Nhất và Chu Văn Minh bị CAH Gia Lâm bắt giữ.

Trên cơ sở tài liệu thu thập, CQĐT CAH Gia Lâm đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Chu Văn Minh và Vũ Thế Nhất về tội danh cưỡng đoạt tài sản (điều 135 - BLHS).

Minh Hà