Quảng Nam:

Một người đàn ông bị láng giềng chửi rồi đâm tử vong

ANTD. VN - Chiều 9-7, Công an xã Duy Hoà (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người đàn ông tử vong.

Hiện trường vụ án mạng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h sáng cùng ngày, ông Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1956, trú xã Duy Hoà) đang cuốc đất, làm vườn trước nhà ông Ngô Đình Phương (SN 1969, trú xã Duy Hoà) thì bị ông Phương đứng trong nhà chửi ra.

Bực mình vì bị chửi, ông Sơn đi vào nhà ông Phương hỏi lý do rồi hai người bắt đầu cãi vã với nhau. Trong lúc lời qua tiếng lại, Phương bất ngờ cầm dao đâm một nhát vào ngực trái của ông Sơn. Nạn nhân ôm vết thương chạy ra ngoài đến cổng nhà ông Phương thì ngã quỵ.

Ngay sau đó, vợ ông Sơn phát hiện sự việc và hô hoán nhờ láng giềng đưa ông Sơn đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Nam (huyện Đại Lộc, Quảng Nam) cấp cứu. Do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong sau đó.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiện tử thi điều tra vụ án.

Hiện, đối tượng Phương đã bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.