Mâu thuẫn vì yêu, nam thanh niên đâm chết tình địch

ANTĐ - Phát hiện tình địch chở bạn gái mình đi chơi vừa về tới đầu hẻm, Tuấn tức giận chạy vào nhà lấy con dao nhọn ra đâm tình địch 2 nhát vào ngực khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 22/9, TAND TP.HCM đã đưa ra xét xử vụ án giết người. Bị cáo là Phạm Minh Tuấn (SN 1988, quê tỉnh An Giang, trú quận 7, TP.HCM).

Bị cáo Phạm Minh Tuấn tại tòa

Theo cáo trạng, năm 2010, Tuấn và Trần Thị B. T  thuê nhà trọ ở quận 7, TP.HCM và cả hai cùng sống chung với nhau như vợ chồng. Khoảng cuối năm 2013, T hành nghề trang điểm thuê nên quen biết với Trần Tiễn Nguyên Vũ và nảy sinh tình cảm với Vũ.

Biết được chuyện này nên Tuấn ghen tức. Ngày 6/1/2014, Vũ chở T đi chơi đến khoảng 0h15 ngày 7/1/2014 mới chở T về nhà trọ. Khi về đến đầu hẻm Vũ dừng xe cho T xuống đi bộ vào nhà thì bị Tuấn phát hiện.

Sinh ghen tức nên Tuấn chạy vào nhà trọ lấy 1 con dao nhọn đi ra. Lúc này thấy Tuấn cầm dao nên Vũ định nổ máy xe bỏ chạy nhưng bị Tuấn nắm đuôi xe kéo lại khiến xe bị ngã. Vũ bỏ chạy bộ và bị Tuấn cầm dao đuổi theo đâm 2 nhát vào ngực trái của Vũ khiến nạn nhân gục xuống đường.

Lúc này, người dân phát hiện nên tri hô và đưa Vũ đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong trước lúc nhập viện. Gây án xong, Tuấn đã bỏ trốn. Đến 22h đêm 7/1/2014, Tuấn đã ra Cơ quan Công an quận 7, TP.HCM, đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Với hành vi phạm tội nêu trên, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phạm Minh Tuấn mức án 20 năm tù về tội “giết người”.