Mắc bệnh ngôi sao: Nhiều nghệ sĩ trẻ bị tố thiếu chuyên nghiệp

ANTD.VN - Các nghệ sĩ trẻ là những người truyền cảm hứng và đánh trúng thị hiếu của bộ phận khán giả trẻ nên luôn được hưởng ứng nhiệt tình. Tuy nhiên, cũng chính vì sự nhiệt tình này mà không ít nghệ sĩ đã quá tự đề cao bản thân và ngủ quên trên ánh sáng của sân khấu. Ca sĩ Jack, ca sĩ Bùi Anh Tuấn và diễn viên Huỳnh Anh là những cái tên đã vướng vào những bê bối do bị tố làm việc thiếu chuyên nghiệp và mắc bệnh ngôi sao.

Sợ mất hình ảnh, Jack không chịu tham gia gameshow truyền hình với Quân A.P

Theo Zing, tối 10-8-2019, trên mạng xã hội bỗng lan truyền một thông tin khiến giới nghệ sĩ không khỏi xôn xao. Cụ thể, một nam ca sĩ mới nổi gần đây đã bị tố chảnh chọe, mắc bệnh ngôi sao khi không chịu tham gia chung gameshow truyền hình với một người khác, thậm chí người này còn yêu cầu ban tổ chức đổi khách mời vì sợ làm xấu hình ảnh. Theo thông tin ban đầu, ca sĩ bị tố này là Jack – chủ nhân của bài hát trăm triệu view “Sóng gió”. 

Được biết, Jack được mời tham gia gameshow Giọng ải giọng ai, tuy nhiên, khi biết được nghệ sĩ sẽ tham gia chương trình cùng mình là ca sĩ Quân A.P thì Jack đã không đồng ý và yêu cầu ban tổ chức đổi nghệ sĩ khác.

 

Nam ca sĩ của bài hát Hồng Nhan không có bất cứ phát ngôn nào trước scandal

Dù đã được ban tổ chức lên tiếng rằng Quân A.P đã đồng ý tham gia chương trình và cần tôn trọng cậu ấy, nhưng Jack vẫn không chịu, và đã từ chối sát ngay khi chương trình sắp diễn ra. Sau khi nhận được thông tin về vụ việc này, bên phía quản lý của Quân A.P lên tiếng sẽ cắt đứt mọi mối quan hệ làm việc với Jack.

Jack tên thật là Trịnh Trần Phương Tuấn (sinh năm 1997, Bến Tre) là thành viên cũ của nhóm G5R, sau khi chuyển hướng sang viết rap thì anh đã được công chúng biết đến với bản “hit” Hồng Nhan vì giai điệu khá mới lạ và bắt tai. Sau đó, nam ca sĩ sinh năm 1997 này cùng K-ICM đã tạo nên sóng gió với nhiều bài hát trăm triệu view như Bạc phận, Sóng gió và đạt vị trí cao trên bảng xếp hạng.

Bùi Anh Tuấn bị tố do lấy nhạc đi hát mà không xin phép tác giả

Bùi Anh Tuấn có lẽ là cái tên đã quá quen thuộc với nhiều bạn trẻ. Với vẻ ngoài điển trai, hiền lành cùng giọng hát trầm ấm, nam ca sĩ của Giọng hát Việt luôn được nhiều người mến mộ. Tuy nhiên, nam ca sĩ này cũng đã không ít lần bị đồng nghiệp bóc phốt vì tự tiện lấy nhạc đi hát mà không hỏi ý kiến tác giả.

Cụ thể, vào tháng 11 năm 2018, trên trang facebook cá nhân, tác giả Lê Phương - người sáng tác ca khúc "Hãy yêu anh" - OST phim "Đời cho ta bao lần đôi mươi", đã đăng tải dòng trạng thái bày tỏ sự bức xúc rằng mình không được Bùi Anh Tuấn tôn trọng, vì trong suốt thời gian qua, nam ca sĩ này đã liên tục lấy ca khúc “Hãy yêu anh” để trình diễn mà không hỏi ý kiến anh.

Ngay sau khi đọc được dòng trạng thái của tác giả bài hát “Hãy yêu anh”, Bùi Anh Tuấn đã lên tiếng công khai xin lỗi với lý do hiểu nhầm thông tin khi nhận bài hát. Thế nhưng, tác giả Lê Phương vẫn không hài lòng trước lời xin lỗi của nam ca sĩ này.

Trước đó, Bùi Anh Tuấn cũng đã bị dính scandal khi hát lại ca khúc "Lạc" mà không xin phép tác giả

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên Bùi Anh Tuấn bị dính scandal tự tiện lấy bài đi hát mà không xin phép tác giả. Trước đó, vào năm 2013, ca sĩ Quốc Thiên đã đăng một dòng trạng thái thể hiện sự tức giận của anh khi Bùi Anh Tuấn đã hát lại ca khúc “Lạc” mà không có bất cứ thông báo nào với tác giả của bài hát là nhạc sĩ Toàn Thắng hay ca sĩ độc quyền là anh.

Diễn viên Huỳnh Anh bị cắt vai do nhiều lần làm việc thiếu chuyên nghiệp

Như Thanh Niên đã đưa tin, vào tháng 7, năm 2018 nam diễn viên Huỳnh Anh điển trai bỗng trở thành tâm điểm trong giới nghệ sĩ, khi bị nghệ sĩ Việt Hương tố vắng mặt trong một show truyền hình, khiến hàng trăm người phải chờ đợi. Dù đã lên tiếng xin lỗi với lý do sức khỏe, tuy nhiên, nam diễn viên này cũng phải chịu không ít ảnh hưởng xấu.

Không lâu sau đó, nam diễn viên “Cả một đời ân oán” này lại bị đàn chị Việt Hương gọi tên trên mạng xã hội, với lý do bỏ quay khiến cả trăm người đợi, gọi rất nhiều cuộc điện thoại nhưng không chịu bắt máy.

 

Huỳnh Anh liên tục bị ảnh hưởng do thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp

Gần đây nhất, tháng 4-2019 diễn viên Huỳnh Anh bị nhà sản xuất bộ phim Truyền thuyết về Quán Tiên cắt vai do thái độ làm việc không chuyên nghiệp. Biên kịch Hồng Ngát – đại diện nhà sản xuất cho biết, dù đã nhận lời đi quay, tuy nhiên, đến ngày bấm máy thì nam diễn viên này vắng mặt khiến cả đoàn phim phải chờ. Lý do mà Huỳnh Anh đưa ra lần này là anh bị ngộ độc và để điện thoại ở nhà nên không thể liên lạc với đoàn phim được. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã không chấp nhận và cắt vai diễn của nam diễn viên này.

Nghệ sĩ mà thiếu khán giả thì sẽ không thành được “ngôi sao”

Việc được công chúng đón nhận và nhận được nhiều tương tác tích cực đang khiến cho nhiều nghệ sĩ ngủ quên trên chiến thắng và mắc bệnh ngôi sao. Đề quá cao bản thân mình được cho là căn bệnh cực kỳ nguy hiểm với bất cứ nghệ sĩ nào, đã từng có nhiều nghệ sĩ bị khán giả ném đá, thậm chí là tẩy chay vì mắc phải căn bệnh này.

Một vai diễn, một ca khúc nó chỉ thành công khi sự cố gắng của nghệ sĩ được công chúng công nhận. Tuy nhiên, một nghệ sĩ xây dựng tên tuổi của mình không phải là ngày một ngày hai, nó là cả một quá trình đầy chông gai, và nếu không được khán giả công nhận thì người nghệ sĩ ấy mãi mãi chẳng thể thành “sao”.