M.U bỗng trở nên nguy hiểm

ANTĐ - Chelsea vẫn là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch Premier League mùa giải năm nay, nhưng trong bối cảnh mùa giải chỉ còn chưa đầy ¼ chặng đường, thầy trò HLV Jose Mourinho đang phải đương đầu với thách thức mới mang tên Manchester United. 

Mặc dù nhận được khoản đầu tư 150 triệu bảng hồi mùa hè năm ngoái, Man United của Van Gaal sớm bị loại khỏi các cúp tại giải quốc nội và đối mặt với nguy cơ bị loại khỏi nhóm 6 đội dẫn đầu trên bảng xếp hạng Premier League. Tuy nhiên, đúng ở giai đoạn nước rút của mùa giải, đội bóng chủ sân Old Trafford đang hồi sinh mạnh mẽ. Chiến thắng 2-1 ngay trên sân Anfield của kình địch Liverpool vào cuối tuần qua giúp thầy trò Van Gaal nối dài mạch thắng lên 4 trận, qua đó xây chắc vị trí thứ tư đồng nghĩa với tấm vé dự Champions League mùa giải tới. Không chỉ có vậy, Man United thậm chí còn thắp sáng hy vọng cạnh tranh chức vô địch bất chấp mùa giải chỉ còn 8 vòng đấu là kết thúc. 

Trên thực tế, Man United ít hơn 8 điểm so với Chelsea - đội chơi ít hơn 1 trận. Nhưng ở thời điểm này, sự bất ổn của đội bóng thành London và phong độ chói sáng của đội bóng chủ sân Old Trafford là lý do khiến người ta nghĩ đến những bất ngờ ở giai đoạn quyết định của Premier League. Chelsea đã trải qua 2 trận hòa từ 4 vòng đấu gần đây, điều này bộc lộ  “trục trặc” nhất định của thầy trò Mourinho. Trái lại, cỗ máy mà Van Gaal xây dựng từ năm ngoái hoạt động ngày càng trơn tru. Vừa qua, Juan Mata - cầu thủ chỉ đóng vai trò “kép phụ” kể từ lúc Van Gaal tới Old Trafford đã tỏa sáng khi đảm nhiệm vị trí của “cầu thủ chạy cánh phải ảo”. Màn trình diễn ấn tượng của Mata là động lực rất lớn cho Man United ở quãng thời gian còn lại của mùa giải. 

Bên cạnh Mata, một số cầu thủ của Man United cũng đang phát huy sở trường. Marouane Fellaini tiếp tục màn siêu trình diễn như những trận gần đây trong khi cả Ander Herrera và Michael Carrick đều chơi nổi bật ở khu vực trung tuyến. Ở phía trên, Wayne Rooney tuy không ghi bàn thường xuyên nhưng ngôi sao này ngày càng quan trọng hơn ở vai trò một “chân chuyền”, di chuyển lôi kéo hậu vệ đối phương hơn là dứt điểm. Nếu Man United tiếp tục duy trì phong độ như hiện nay cho đến cuối mùa giải, không có điều gì là không thể xảy ra, đặc biệt tại giải đấu thường xuyên chứng kiến kịch tính cho đến những phút cuối cùng của mùa giải tại Premier League.