Cần thiết sửa Luật Thủ đô, tạo sức bật mới cho Thủ đô phát triển

Cần thiết sửa Luật Thủ đô, tạo sức bật mới cho Thủ đô phát triển

ANTD.VN -  Luật Thủ đô năm 2012 đã thực hiện  hơn 10 năm, góp phần giúp Hà Nội đạt được những kết quả quan trọng, rất đáng khích lệ đóng góp vào sự phát triển của Thủ đô về kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục… nhưng trước những yêu cầu mới của thực tiễn, Luật Thủ đô cần sửa đổi.
Chậm triển khai xây dựng trường chất lượng cao

Chậm triển khai xây dựng trường chất lượng cao

ANTĐ - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc vừa đề nghị Ban Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội nghiêm túc kiểm điểm việc chậm triển khai thực hiện xây dựng trường chất lượng cao theo yêu cầu của HĐND - UBND TP. 
Nâng cao nhận thức của người dân

Nâng cao nhận thức của người dân

ANTĐ - Đó là mục tiêu và kết quả bước đầu đạt được, thông qua cuộc thi “Tìm hiểu Luật Xử lý vi phạm hành chính” trên địa bàn thành phố năm 2013. Lễ tổng kết, trao giải cuộc thi đã được UBND TP Hà Nội tổ chức hôm qua, 7-11; cùng với việc hưởng ứng Tuần lễ triển khai thực hiện Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam (được ấn định vào ngày 9-11 hàng năm). Ông Vũ Hồng Khanh – Phó Chủ tịch UBND TP dự, chỉ đạo hội nghị.
Hà Nội bắt nhịp xu hướng hiện đại

Hà Nội bắt nhịp xu hướng hiện đại

ANTĐ - Luật Thủ đô đã được thông qua và chính thức có hiệu lực từ 1-7-2013. Ông Nguyễn Thanh Hà - Giám đốc Công ty Luật S&B có những phân tích dưới góc nhìn của một luật sư.