Hướng tới mục tiêu ‘Thủ đô kết nối toàn cầu của Việt Nam’

ANTD.VN - Sáng 31-12-2025, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội thảo sửa đổi Luật Thủ đô và Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị. Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP chủ trì hội nghị.

Sửa đổi Luật Thủ đô và Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị là cần thiết

Nhiệm kỳ 2020-2025, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều Nghị quyết để lãnh đạo công cuộc xây dựng, phát triển Thủ đô, đặc biệt trong đó có Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Qua hơn 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị, Thủ đô đã đạt được những kết quả toàn diện, nổi bật trên mọi lĩnh vực, từ phát triển kinh tế, xây dựng hạ tầng, công trình trọng điểm, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội đến văn hóa, giáo dục và từng bước chuyển đổi số ngày một hiện đại.

494b4443.jpg
Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP chủ trì hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền nêu rõ, Luật Thủ đô năm 2024 ra đời, có hiệu lực từ ngày 1-1-2025 là cơ sở pháp lý quan trọng để chúng ta từng bước nhìn lại, thể hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm của Thủ đô trong giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

“Tuy nhiên, với sự thay đổi nhanh chóng của khoa học, kỹ thuật, công nghệ, sự chuyển biến mạnh mẽ trong sắp xếp, tổ chức bộ máy chính quyền 2 cấp tại các địa phương nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng, đòi hỏi yêu cầu phải tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, cụ thể là đề xuất sửa đổi Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị, đồng thời, sửa đổi, hoàn thiện Luật Thủ đô bảo đảm đồng bộ với các đạo luật liên quan, tạo cơ chế đặc thù đủ mạnh để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới” – Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền khẳng định.

z7383196125919-484b7e1db1be887ecf25a325ee39e3ab.jpg
Đại tá Phạm Hải Thắng, Trưởng phòng An ninh kinh tế tham luận tại Hội thảo

Theo Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, tại cuộc làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách đặc thù phát triển Thủ đô ngày 4-12-2025 vừa qua, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo đã kết luận và chỉ đạo các cơ quan tập trung triển khai ngay đồng thời đối với 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm lớn, gồm nghiên cứu đề xuất sửa đổi Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật Thủ đô; xây dựng Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch, tổ chức triển khai Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô.

Việc xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị và Luật Thủ đô (sửa đổi) cần lưu ý bổ sung các nội dung mới theo hướng phải đáp ứng định hướng “Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm”, đảm bảo “tính kết nối vùng, liên vùng” để khẳng định vị trí, vai trò của Thủ đô Hà Nội, hướng tới mục tiêu là “Thủ đô kết nối toàn cầu của Việt Nam”, có sức cạnh tranh ngang tầm với các Thủ đô phát triển trong khu vực và thế giới.

z7383193108455-83ba5e12fbf892ff14a0258e12e5817e.jpg
Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông tham luận tại Hội thảo

Mới đây, ngày 26-12-2025, tại cuộc họp về Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, đồng chí Bí thư Thành ủy đã nhắc lại một lần nữa đối với nhiệm vụ này và chỉ đạo các Sở ngành Thành phố, các đơn vị liên quan khẩn trương, nghiêm túc tham gia ý kiến đóng góp để sửa đổi Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị và Luật Thủ đô.

Từ thực tiễn đó, CATP tổ chức Hội thảo nhằm rà soát, góp ý, đề xuất cơ chế, chính sách sửa đổi Luật Thủ đô và các nội dung sửa đổi Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị. “Nội dung rà soát, góp ý về tất cả các nội dung quy định trong Luật Thủ đô, Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị, đặc biệt với Công an Thành phố cần tập trung vào chức năng, nhiệm vụ và vai trò chủ chốt của Công an Thành phố trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn xanh - thông minh - bền vững” - Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền nêu rõ.

Rà soát cơ chế chính sách

Sau phần khai mạc, dưới sự chủ trì của Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, đại diện các phòng nghiệp vụ CATP, Công an cấp xã, theo chức năng nhiệm vụ của mình đã tham luận về nội dung sửa đổi Luật Thủ đô và Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị.

z7383195662196-79f6858e5d637f10e5362455540ed485.jpg
Trung tá Nguyễn Thành Lâm, Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH tham luận tại hội thảo

Kết luận hội thảo, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền đã tổng hợp lại các ý kiến đóng của các đơn vị nghiệp vụ có liên quan; khẳng định các đơn vị đã chủ động nắm, nghiên cứu sâu gợi ý 2 văn bản trên, đã hoàn thành mục tiêu, chương trình Hội thảo đề ra.

Từ những nội dung được phân tích, dự báo, kiến nghị tại hội thảo, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền đề nghị các các đơn vị tiếp tục chỉ đạo tập trung tổ chức nghiên cứu, rà soát, góp ý đề xuất cơ chế, chính sách sửa đổi Luật Thủ đô và các nội dung sửa đổi Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị; trong đó các nội dung rà soát, góp ý cần tập trung vào chức năng, nhiệm vụ và vai trò chủ chốt của CATP trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô, đặc biệt là tập trung vào các biện pháp, giải pháp giúp tháo gỡ các điểm nghẽn về tình trạng ùn tắc giao thông, ngập úng, vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, trật tự công cộng… đảm bảo tính dự báo tình hình và tính thực tiễn khi áp dụng pháp luật trong từng lĩnh vực cụ thể.

494b4456.jpg
Toàn cảnh hội thảo

Giao Phòng Tham mưu chủ trì tổng hợp ý kiến của các đơn vị tại Hội thảo này và ý kiến bổ sung của các đơn vị; xây dựng văn bản góp ý của CATP gửi Thành ủy, HĐND, UBND thành phố trong việc rà soát, góp ý đề xuất cơ chế, chính sách sửa đổi Luật Thủ đô và các nội dung sửa đổi Nghị quyết số 15, đảm bảo đúng định hướng, chủ trương chỉ đạo thực hiện của đồng chí Bí thư Thành ủy.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền đồng thời đề nghị An ninh Thủ đô, Phòng Công tác chính trị, Cổng thông tin điện tử CATP, Fanpage Facebook của CATP tích cực xây dựng các bài viết tuyên truyền chủ trương của Bộ Chính trị, Chính phủ và lãnh đạo Thành ủy, UBND TP về việc sửa đổi Luật Thủ đô và Nghị quyết số 15 để đông đảo CBCS trong CATP, nhân dân Thủ đô nắm bắt đầy đủ; đồng thời có các bài viết tuyên truyền phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống đối của các thế lực thù địch…

Tin cùng chuyên mục