Lập quy hoạch bảo tồn di tích lịch sử - văn hóa

(ANTĐ) - UBND TP Hà Nội vừa giao Sở VH-TT&DL làm chủ đầu tư dự án lập quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa Hà Nội đến năm 2020.

Lập quy hoạch bảo tồn di tích lịch sử - văn hóa

(ANTĐ) - UBND TP Hà Nội vừa giao Sở VH-TT&DL làm chủ đầu tư dự án lập quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa Hà Nội đến năm 2020.

UBND TP cho biết, mục tiêu của việc lập quy hoạch nhằm giữ gìn các di tích lịch sử văn hóa, hạn chế tối đa tình trạng xuống cấp, tổn thất hoặc bị hủy hoại. Thành phố yêu cầu, bản quy hoạch này phải phù hợp với thực trạng, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội.

Đồng thời, phù hợp với chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến 2020, chiến lược phát triển kinh tế xã hội đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Quy hoạch cũng phải đánh giá đúng, đầy đủ và toàn diện thực trạng hệ thống di tích lịch sử văn hóa của thành phố.

Dự kiến, từ quý III-2009 tới quý IV-2010, sẽ tổ chức triển khai dự án với tổng kinh phí 440 triệu đồng từ ngân sách thành phố.           

Chính Trung