Kình ngư Mỹ bị dọa tước HCV nếu chơi trội

ANTĐ - Người hùng của nước Mỹ ở đường đua xanh Ryan Lochte đã bị Ủy ban Olympic thế giới (IOC) cảnh cáo và dọa sẽ tước chiếc huy chương vàng thế vận hội mùa Hè Olmypic London 2012 sau khi Lochte định chơi trội trong buổi lễ trao huy chương.
Sau khi giành huy chương vàng ở nội dung 400m hỗn hợp nam, kình ngư người Mỹ đã bày tỏ mong muốn được mặc một bộ trang phục như kiểu áo choàng có màu đỏ, xanh và trắng (3 màu của quốc kỳ Mỹ) khi đứng trên bục trao giải.

Tuy nhiên lời đề nghị này đã bị IOC lập tức phản đối và dọa sẽ tước huy chương vàng nếu Lochte mặc nó. Không khó để nhận ra Lochte là một tay chơi thực sự khi anh gắn các viên ngọc trên răng để tạo sự nổi bật.

Trong khi đó, đồng đội của Lochte và kình ngư Michael Phelps lại thi đấu dưới sức mình trong nội dung bơi 400m hỗn hợp nam. Mặc dù đã thống trị đường đua 400m hỗn hợp nam tại tại Olympic Athens 2004 cũng như Bắc Kinh 2008, song Phelps đã gây thất vọng khi chỉ cán đích ở vị trí thứ 4 với thành tích 4 phút 9 giây 28.