Khi ca sĩ là dân… ngoại đạo

ANTĐ - Làng âm nhạc giải trí Việt Nam xuất hiện khá nhiều gương mặt không hề được đào tạo về âm nhạc nhưng lại có bước tiền xa trên con đường ca hát. Nhưng không phải bất cứ ai cứ lên sân khấu cầm míc là trở thành… ca sĩ. Con đường để trở thành ca sĩ chuyên nghiệp  không hề đơn giản và không ít người đã lẳng lặng rời xa showbiz.

Đi lên từ phòng trà

Đầu tiên phải kể đến trường hợp của những Lam Trường, Đan Trường, Đàm Vĩnh Hưng… là những ca sĩ không được đào tạo bài bản mà đi lên từ phòng trà nhưng đã để lại được những ấn tượng nhất định, bằng chứng là họ có số lượng fan đông đảo. Sự thành công của họ đã  tạo động lực cho những bạn trẻ bước chân vào con đường ca hát. Tiếp sau đó, Sao Mai Điểm hẹn 2006 mang đến cho khán giả một gương mặt thư sinh, hiền lành, cùng với chất giọng đầm ấm, mộc mạc nên dù không được đào tạo bài bản nhưng Hà Anh Tuấn đã chinh phục từng trái tim của những khán giả khó tính. Trong cuộc thi đó, anh đã đạt được giải ca sĩ triển vọng và luôn có mặt trong top những ca sĩ được yêu thích. Ngay sau cuộc thi Sao Mai Điểm hẹn, Hà Anh Tuấn xác định đi theo con đường ca hát chuyên nghiệp. Mỗi album của Hà Anh Tuấn đều được đầu tư kỹ càng và mang những sắc thái âm nhạc riêng. Với phong cách âm nhạc khá sang trọng nhưng cũng không quá khó nghe, gần gũi đại đa số người nghe nhạc, Hà Anh Tuấn hiện vẫn là cái tên đắt khách.

 Khác với Hà Anh Tuấn, Uyên Linh lại nổi lên như một hiện tượng. Uyên Linh chinh phục khán giả bằng chính giọng hát của mình. Từ một cô sinh viên có niềm đam mê ca hát, Uyên Linh thường xuyên đi hát ở những phòng trà, sân khấu nhỏ. Phải đến năm 2010, Vietnam Idol đã giúp cho tên tuổi của Uyên Linh tỏa sáng. Có thể nói, Uyên Linh giành ngôi quán quân của Vietnam Idol năm đó hoàn toàn thuyết phục. Uyên Linh có giọng hát lôi cuốn, cộng với cách xử lý tinh tế, cô đã chinh phục được khán giả và được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Sau Vietnam Idol, Uyên Linh được ê-kíp của nhạc sĩ Quốc Trung giúp đỡ, và từ đây, cô tiếp tục sống với đam mê ca hát của mình. Tên tuổi của Uyên Linh xuất hiện đều đặn trong những chương trình ca nhạc có uy tín. Album đầu tay mang tên “Giấc mơ tôi” cũng đã được khán giả đón nhận. Đây có thể coi là sự động viên và là bước đệm giúp Uyên Linh bước tiếp trên con đường âm nhạc đầy chông gai.

Những ngã rẽ...

Hà Linh đã gây bất ngờ lớn cho khán giả và giới chuyên môn bằng việc đạt được những thành tích tại hai cuộc thi Sao Mai 2007 và Sao Mai Điểm hẹn 2008. Cô sinh viên đến từ Học viện Ngoại giao có giọng hát không sách vở, không bài bản, và có phần hoang dã đã vượt qua nhiều đối thủ được đào tạo để tạo dấu ấn riêng cho mình trong cuộc thi. Tuy nhiên lâu lắm rồi, không thấy  Hà Linh xuất hiện trên sân khấu, nhiều khán giả cũng không biết cô có còn tiếp tục theo đuổi sự nghiệp ca hát hay không? Quả thực là đáng tiếc nếu như Hà Linh không tiếp tục đi theo con đường này.

Vietnam Idol lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam vào năm 2007 đã mang đến chàng ca sĩ - kĩ sư Ngọc Ánh. Ngọc Ánh cũng không qua bất kỳ một trường lớp đào tạo thanh nhạc nào, anh hát bằng bản năng vốn có của mình. Với phong cách giản dị, và giọng hát bẩm sinh đầy lôi cuốn, cộng thêm sự cố gắng nỗ lực, Ngọc Ánh đã trở thành á quân của mùa giải Vietnam Idol 2007. Sau cuộc thi, Ngọc Ánh  cho ra mắt 2 album riêng mang 2 màu sắc âm nhạc khác nhau. Nhưng có thể đó là đủ cho anh, khi anh quyết chọn cho mình một con đường riêng là kinh doanh. Và có lẽ, niềm đam mê ca hát sẽ phải tạm thời dừng lại để anh có thể tập trung hơn cho sự nghiệp kinh doanh của mình.

Dù không được đào tạo về thanh nhạc, nhưng những giọng hát “tay ngang” này ít nhiều đã chiếm được tình cảm của khán giả. Họ như những màu sắc mới lạ cho bức tranh âm nhạc Việt Nam. Song ở một khía cạnh khác cũng cho thấy con đường trở thành ca sĩ cũng vô cùng khắc nghiệt.