Kẻ trốn truy nã lộ diện bởi hình xăm kín người

ANTĐ - Trốn truy nã nhưng Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn “nhăn”, 33 tuổi), trú tại ngõ Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, vẫn không giấu được những hình xăm dày đặc trên cơ thể. Chính đặc điểm này khiến đối tượng đã bị lực lượng truy nã tội phạm Công an Hà Nội bắt giữ.

Kẻ trốn truy nã lộ diện bởi hình xăm kín người ảnh 1Tuấn “nhăn” thường thích khoe “bản lĩnh” kiểu này

Sinh ra trong một gia đình khá hoàn cảnh, bố nghiện ma túy, mẹ bỏ đi, thế nên ngay từ nhỏ, Tuấn đã chán học hành, suốt ngày chơi bời lêu lổng. Trước khi liên quan đến vụ án mạng ở đường Nguyễn Đức Cảnh, quận Hoàng Mai vào cuối năm 2014, Tuấn “nhăn” đã có tiền án, tiền sự. 

Theo tài liệu của cơ quan Công an, khoảng 16h30 ngày 11-12-2014, tại khu vực trước số nhà 70 Nguyễn Đức Cảnh xảy ra vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên. Quá trình điều tra, CAQ Hoàng Mai phối hợp cùng Phòng CSHS đã bắt giữ gần 10 đối tượng về các hành vi gây rối trật tự công cộng, giết người, trong đó có đối tượng gây nên cái chết của một nam thanh niên. Nguyên nhân vụ việc này xuất phát từ món nợ 150 triệu đồng và trong số những kẻ trực tiếp tham gia ẩu đả, có Nguyễn Anh Tuấn đã bỏ trốn. Đối tượng sau đó đã bị CQĐT CATP Hà Nội ra quyết định truy nã về hành vi giết người.

Sau thời gian kiên trì theo dõi, lực lượng truy nã tội phạm phát hiện, từ đầu tháng 8-2015, Tuấn “nhăn” thường xuất hiện tại địa bàn huyện Thanh Trì. Từ đây, Tuấn vào nội thành thực hiện các hợp đồng đòi nợ thuê, hoặc hành nghề xăm mình theo đơn đặt hàng của khách quen.

Chiều 8-9, tổ công tác Phòng CS truy nã tội phạm CATP Hà Nội phát hiện thấy Tuấn “nhăn” ngồi trên chiếc xe máy kẹp 3 trên  phố Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng. Từ đây, chiếc xe chở 3 đối tượng đi về một quán bia trên phố Xã Đàn. Đến nơi, Tuấn tiến thẳng vào trong và đang định hành hung một nam thanh niên, nhưng đã bị các trinh sát tóm gọn. Khai thác “nóng”, cơ quan công an xác định Tuấn “nhăn” định hành hung nam thanh niên trên nhằm đòi nợ thuê. Ngày 20-9, Phòng CSHS đã tiếp nhận đối tượng Nguyễn Anh Tuấn để phục vụ công tác điều tra, xử lý.