Kẻ trộm đêm "thủ" vam phá khóa và dao phóng lợn trong cốp xe

ANTD.VN - Thực hiện Mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP Hà Nội, tổ công tác CAQ Bắc Từ Liêm đã phát hiện, bắt giữ được đối tượng liên tiếp gây ra gần 10 vụ trộm xe máy trên nhiều địa bàn ở TP. Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh. Cơ quan Công an thu giữ kìm, vam phá khóa cùng nhiều dụng cụ chuyên trộm cắp xe cùng 2 con dao "phóng lợn".

CAQ Bắc Từ Liêm ngày 6-8 cho biết, đơn vị đã tạm giam đối tượng Trịnh Xuân Quốc (SN 1977), trú tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 3h30 sáng 29-6, tổ công tác CAQ Bắc Từ Liêm làm nhiệm vụ tuần tra tại khu vực cầu Thăng Long thuộc địa bàn phường Đông Ngạc, phát hiện nghi vấn và kiểm tra 1 người đàn ông dắt chiếc xe SH màu đỏ.

Đối tượng Trịnh Xuân Quốc tại cơ quan công an

Trong người và cốp xe máy của đối tượng nghi vấn, lực lượng Công an tìm thấy nhiều dụng cụ chuyên dụng để phá khóa, trộm cắp xe máy cùng 2 con dao phóng lợn. Tổ công tác đã yêu cầu người đàn ông này cùng phương tiện về trụ sở  để điều tra làm rõ.

Tại cơ quan công an, danh tính người này được làm rõ là Trịnh Xuân Quốc. Đối tượng thừa nhận chiếc xe SH màu đỏ anh ta trộm cắp trước đó vài tháng.

"Đồ nghề" Trịnh Xuân Quốc mang theo để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản

Theo Quốc khai nhận, khoảng 11h ngày 13-2, khi đi qua một quán ăn trên đường Xuân Diệu, quận Tây Hồ, anh ta nhìn thấy chiếc SH vẫn cắm chìa mà không có chủ xe. Quốc liền ngồi lên xe phóng thẳng về nhà. Với ý định giữ chiếc xe để sử dụng, để tránh bị phát hiện Quốc đã lắp BKS giả, dán nilon thay đổi màu xe.  

Ngoài vụ trộm trên, Quốc còn khai nhận đã gây ra 8 vụ trộm cắp xe máy tại các địa bàn quận, huyện ở Hà Nội và 1 vụ trộm ở xã Đại Bái, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. "Mục tiêu" của tên gian này là các dòng xe tay ga đắt tiền.  

Chiếc xe Quốc trộm cắp và giữ lại để sử dụng

Trong đó, vụ xảy ra gần đây nhất, Quốc đã trộm cắp chiếc SH màu trắng tại khu vực hồ câu đường Tô Ngọc Vân, phường Quảng An, quận Tây Hồ vào khoảng 10h ngày 19-6. Thời điểm đó, chủ nhân đang mải câu cá mà... quên không rút chìa khóa xe.  

Đa số số xe máy sau khi trộm cắp được Quốc mang bán cho Vũ Văn Khương (trú ở phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình). Cơ quan Công an đã thu hồi được 9 chiếc xe tang vật, thu giữ nhiều dụng cụ chuyên nghiệp mà Quốc sử dụng đi trộm cắp xe máy như kìm cộng lực, kéo cắt điện, súng bắn điện, 2 kìm điện và 2 "vam" khóa hình chữ T dài 30 cm và 15cm, 1 đầu vam phá khóa dài 7cm cùng 2 con dao phóng lợn.

Được biết, Trịnh Xuân Quốc có 1 tiền án cũng về tội Trộm cắp tài sản.