Hoang mang tin hung thủ trở lại đánh mìn đám tang hai người bị hắn bắn chết

ANTĐ - Cả gia đình ông Định và những người hàng xóm đang hết sức hoang mang, lo lắng trước thông tin tên hung thủ bắn chết ông Nguyễn Cao Đà và bà Đoàn Thị Tâm (cùng 76 tuổi) sẽ quay lại đánh mìn liều chết vào lúc đưa tang hai nạn nhân này.


Hoang mang tin hung thủ trở lại đánh mìn đám tang hai người bị hắn bắn chết ảnh 1
Cảnh sát vẫn đang truy bắt tên hung thủ sát hại bố mẹ chủ tịch xã

Lúc 16h30 chiều 25/5, anh Nguyễn Tấn Đạt (27 tuổi), con trai ông Nguyễn Quốc Định – Chủ tịch xã Hòa Bắc và là cháu nội của ông Đà bà Tâm cho biết, hiện tại gia đình anh đang hết sức hoang mang khi nhận được thông tin từ những người bạn của tên Ngô Xuân Thượng (56 tuổi, người địa phương, nghi phạm bắn chết ông Đà, bà Tâm) và cũng là hàng xóm của gia đình anh Đạt “bắn tin” cho biết, tên Thượng sẽ quay lại đánh mìn liều chết cùng người nhà anh Đạt.

Anh Đạt cho biết thêm, một số người dân đã đến chia buồn với gia đình và xin lỗi sẽ không thể đi đám ma, đưa ông Nguyễn Cao Đà và bà Đoàn Thị Tâm về nơi yên nghỉ cuối cùng được. Hầu hết những người này cho biết lí do chính là vì nghe thông tin truyền tai nhau tên Thượng sẽ quay trở lại để liều chết.

“Nhiều người đến nhà tôi cho biết họ nghe tin tên Thượng sẽ quay trở lại vào lúc đưa tang ông bà và dặn dò những người không liên quan đừng đến tham dự để tránh bị vạ lây. Cả nhà tôi đang đau buồn lại nhận được thông tin này nên hết sức lo lắng” – Anh Đạt kể.

Theo nguyện vọng của anh Đạt, trong khi tên hung thủ chưa bị bắt, hơn lúc nào hết gia đình anh Đạt đang rất cần sự bảo vệ của pháp luật, của lực lượng chức năng nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối trong lúc đưa tang ông bà nội anh và cả sau này.

Vụ xả súng gây chấn động dự luận xảy ra vào 15h30 chiều 23/5, khi Ngô Xuân Thượng cầm theo khẩu súng K59 đến nhà ông Đà. Thấy ông Đà đang nằm trên võng, đối tượng này tiến gần bắn liền 3 phát khiến nạn nhân gục chết tại chỗ. Phát hiện sự việc, bà Tâm chạy ra ngoài cầu cứu thì lập tức bị tên sát thủ bắn 2 phát. Dù được đưa đi cấp cứu những bà Tâm đã tử vong vì viên đạn xuyên qua cổ.

Hoang mang tin hung thủ trở lại đánh mìn đám tang hai người bị hắn bắn chết ảnh 2
Lệnh truy nã đã được phát ra để truy bắt Ngô Xuân Thượng

Liên quan đến vụ án này, ngày 25/5, Thượng tá Nguyễn Quang Thống – Thủ trưởng cơ quan CSĐT công an huyện Di Linh đã kí quyết định khởi tố bị can đối với Ngô Xuân Thượng về hành vi “Giết người” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Đồng thời phát lệnh truy nã đối với tên Thượng.

Đến chiều tối cùng ngày, Ngô Xuân Thượng vẫn đang lẩn trốn. Cơ quan điều tra kêu gọi tên Thượng nhanh chóng ra đầu thú. Trong trường hợp ai phát hiện được đối tượng Thượng ở đâu báo ngay về cho cơ quan CSĐT công an huyện Di Linh theo số điện thoại: 0633.766.377 hoặc công an địa phương gần nhất.

Trước đó, Cơ quan CSĐT công an huyện Di Linh đã ra quyết định truy nã đối với nghi phạm Ngô Xuân Thượng (56 tuổi, ngụ thôn 11, xã Hòa Bắc, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng). Tên Thượng được xác định chính là người nổ súng bắn chết bố mẹ chủ tịch xã Hòa Bắc.

Hoang mang tin hung thủ trở lại đánh mìn đám tang hai người bị hắn bắn chết ảnh 3
Nghi phạm giết người Ngỗ Xuân Thượng bị truy nã

Do xảy ra mâu thuẫn trong việc đắp đập ngăn nước nên Ngô Xuân Thượng đã cầm súng đến nhà ông Nguyễn Quốc Định (chủ tịch xã Hòa Bắc) để giải quyết. Vừa thấy cụ Nguyễn Cao Đà (76 tuổi, bố ông Định) nằm trên võng, Thượng đã ập đến bắn 3 phát súng liên tiếp vào người khiến nạn nhân gục chết tại chỗ. Cùng thời điểm này, cụ bà Đoàn Thị Tâm (cùng 76 tuổi, vợ ông Đà) chạy ra kêu cứu cũng bị tên sát thủ bắn 2 phát súng. Trong đó, một viên đạn xuyên qua cổ làm bà Tâm chết sau đó vài giờ.

Sau khi gây án, tên Thượng bỏ chạy về hướng rừng Hòa Bắc. Trước vụ án nghiêm trọng, công an tỉnh Lâm Đồng, công an huyện Di Linh và các đơn vị hỗ trợ đã huy động gần 200 người truy bắt tên sát thủ. Tuy nhiên, đến sáng 25/5, Ngô Xuân Thượng vẫn đang lẩn trốn. Cơ quan chức năng đã quyết định phát lệnh truy nã đối với nghi phạm giết người này.

Qúa trình khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra xác định, cả hai nạn nhân bị bắn chết bởi đạn của súng K59. Khám xét khẩn cấp nơi cư ngụ của tên Thượng, cảnh sát thu giữ 1 khẩu súng ngắn loại K59. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định đây chính là khẩu súng mà đối tượng Thượng dùng để gây án. Trong súng có 8 viên đạn, 5 viên đã được bắn ra, 3 viên vẫn còn nằm lại trong băng đạn của súng, trong đó 1 viên đạn đã lên nòng.

Hoang mang tin hung thủ trở lại đánh mìn đám tang hai người bị hắn bắn chết ảnh 4
Cảnh sát vẫn đang tung hết lực lượng truy bắt tên Thượng

Theo ông Trần Ngọc Phát, Phó Bí thư thường trực xã Hòa Bắc, Ngô Xuân Thượng trước đây từng giữ nhiều chức vụ khác nhau tại địa phương. Cụ thể, hơn 10 năm trước, Thượng từng làm xã Đội trưởng xã Hòa Bắc, sau đó không lâu thì chuyển sang chức vụ Phó ban quản lí rừng Hòa Bắc và Phó giám đốc lâm trường 22/12 Di Linh.