Hình ảnh đẹp chiến sỹ Công an Thủ đô trong con mắt người dân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 6-1, Ban chỉ đạo (BCĐ) 197 quận Hà Đông, Hà Nội ra quân đảm bảo TTATGT, TTĐT; Ký kết phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với các hành vi nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép, bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn quận Hà Đông. Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng - Phó Giám đốc CATP Hà Nội dự và chỉ đạo lễ ra quân…
Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng - Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại lễ ra quân

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng - Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại lễ ra quân

Ông Nguyễn Quang Ngọc, Phó Chủ tịch UBND - Trưởng BCĐ 197 quận Hà Đông cho biết, thực hiện Kế hoạch của UBND quận về đảm bảo TTATGT, VSMT, phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với các hành vi chế tạo, sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn, BCĐ 197 quận Hà Đông yêu cầu UBND và BCĐ 197 các phường, ngành trực thuộc quận căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai lực lượng tập trung xử lý nghiêm, triệt để các vi phạm về TTATGT, TTĐT; Chỉ đạo, thực hiện quyết liệt công tác quản lý sử dụng pháo; quản lý và sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên từng địa bàn, lĩnh vực phụ trách.

Bà Cấn Thị Việt Hà, Chủ tịch UBND quận Hà Đông giao nhiệm vụ cho các lực lượng tại lễ ra quân

Bà Cấn Thị Việt Hà, Chủ tịch UBND quận Hà Đông giao nhiệm vụ cho các lực lượng tại lễ ra quân

Công an quận Hà Đông đã chủ trì kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện của các đơn vị, UBND - BCĐ 197 các phường trong triển khai thực hiện kế hoạch, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị định 137/CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo và các quy định có liên quan về quản lý, sử dụng pháo đến cán bộ, công nhân, viên chức, học sinh, sinh viên và người dân được biết và nghiêm túc thực hiện; vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và thuốc pháo, pháo nổ các loại…

Chủ tịch UBND các phường ký cam kết

Chủ tịch UBND các phường ký cam kết

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng - Phó Giám đốc CATP Hà Nội chúc mừng và động viên các lực lượng làm nhiệm vụ; biểu dương CAQ Hà Đông đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của CATP và quận Hà Đông về công tác dảm bảo TTATGT, TTĐT, TTCC và các biện pháp phòng, chống sản xuất, vận chuyển, mua bán, tàng trữ, sử dụng các loại pháo trên địa bàn.

Trưởng Công an các phường của quận Hà Đông ký cam kết

Trưởng Công an các phường của quận Hà Đông ký cam kết

Phó Giám đốc CATP Hà Nội cũng cho biết, năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; năm đầu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025) và trước mắt là Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đặt ra nhiệm vụ đảm bảo ANTT hết sức nặng nề, trong đó yêu cầu về đảm bảo TTATGT, TTĐT, TTCC và phòng, chống sản xuất, vận chuyển, mua bán, tàng trữ, sử dụng các loại pháo.

Lãnh đạo CATP và UBND quận Hà Đông động viên, chụp ảnh lưu niệm tại lễ ra quân

Lãnh đạo CATP và UBND quận Hà Đông động viên, chụp ảnh lưu niệm tại lễ ra quân

Quán triệt nhiệm vụ tại buổi lễ ra quân, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng đề nghị toàn thể CBCS - CAQ Hà Đông cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm, phát huy truyền thống của lực lượng CAND, giữ đúng tư thế, lễ tiết, tác phong, tạo hình ảnh đẹp của Công an Thủ đô trong mắt nhân dân; tận tụy sáng tạo trong công tác, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu.

Giao nhiệm vụ cho các lực lượng ra quân, bà Cấn Thị Việt Hà, Chủ tịch UBND quận Hà Đông yêu cầu BCĐ 197 các phường sau lễ ra quân, khẩn trương đưa lực lượng trở về địa bàn phường, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng và BCĐ 197 các phường triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp để thực hiện kế hoạch có hiệu quả.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Quyền - Trưởng Công an quận, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ 197 quận Hà Đông tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Giám đốc CATP và Chủ tịch UBND quận Hà Đông

Thượng tá Nguyễn Ngọc Quyền - Trưởng Công an quận, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ 197 quận Hà Đông tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Giám đốc CATP và Chủ tịch UBND quận Hà Đông

Chủ tịch UBND quận Hà Đông giao nhiệm vụ cho Công an quận chỉ huy toàn bộ lực lượng, phương tiện của các đội nghiệp vụ, đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý các vi phạm về TTATGT, TTĐT trên các tuyến phố…

Tiếp thu những ý kiến đóng góp, chỉ đạo của lãnh đạo CATP, UBND quận tại lễ ra quân, Thượng tá Nguyễn Ngọc Quyền, Trưởng Công an, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ 197 quận Hà Đông đề nghị các ban, ngành thành viên BCĐ 197 quán triệt, bổ sung và kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục đổi mới toàn diện về nhận thức và các biện pháp công tác, tạo ra những bước đột phá để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các cấp lãnh đạo tin tưởng giao phó.