Hà Nội FC và Viettel tranh Siêu cúp Quốc gia, mở màn mùa giải 2021

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 5-1-2021, báo Tiền Phong, Công ty CP bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và Công ty CP Tiền Phong tổ chức họp báo công bố trận tranh Siêu cúp Quốc gia Cúp THACO 2020.

Siêu cúp Quốc gia là trận đấu giữa đội vô địch Quốc gia và đội đoạt cúp Quốc gia hàng năm, được tổ chức theo sáng kiến của báo Tiền Phong, được báo Tiền Phong phối hợp với VFF và sau đó là cả VPF tổ chức, được đưa vào hệ thống thi đấu bóng đá quốc gia. Trận tranh Siêu cúp Quốc gia đầu tiên được tổ chức năm 1999.

Ông Lê Xuân Sơn - TBT báo Tiền Phong - Trưởng BTC giải phát biểu tại buổi họp báo

Ông Lê Xuân Sơn - TBT báo Tiền Phong - Trưởng BTC giải phát biểu tại buổi họp báo

Trận tranh Siêu cúp Quốc gia Cúp THACO 2020 sẽ được diễn ra giữa ĐKVĐ V-League là CLB Viettel và đội giành cúp Quốc gia - Hà Nội FC. Trận đấu được tổ chức vào 16h45 chiều thứ Bảy ngày 9-1-2021 trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội.

Trận derby Thủ đô sẽ là bữa tiệc của những ngôi sao nổi bật nhất của hai đội như Quang Hải, Hùng Dũng, Văn Quyết, Duy Mạnh, Đức Huy, Thành Chung bên phía Hà Nội FC, và Bùi Tiến Dũng, Trọng Hoàng, Hoàng Đức, Đức Chiến... của Viettel.

Đội đoạt Siêu cúp Quốc gia – Cúp THACO 2019 nhận giải thưởng 300 triệu đồng, đội về nhì nhận 200 triệu đồng. Giải thưởng cho cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên là 10 triệu đồng và Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu được 10 triệu đồng.

Cũng như những trận Siêu cúp trước, trận đấu năm nay BTC tiếp tục không bán bản quyền phát sóng trận đấu để phục vụ người hâm mộ. Theo đó, ngoài việc VTV6 (Đài THVN) phát sóng trực tiếp, mọi đài truyền hình khác đều được tạo điều kiện tác nghiệp tối đa theo sự điều hành chung của BTC.

HLV, cầu thủ Viettel và Hà Nội FC chụp lưu niệm cùng BTC giải

HLV, cầu thủ Viettel và Hà Nội FC chụp lưu niệm cùng BTC giải

Nếu giành chiến thắng ở trận đấu chiều 9-1 tới, CLB Viettel sẽ có lần thứ 2 được nâng cao chiếc cúp vô địch. Trước đó, tiền thân của CLB này là Thể Công đã đăng quang ngay ở lần đầu tiên vào năm 1999. Với Hà Nội FC, nếu giành chiến thắng, đội bóng Thủ đô sẽ có danh hiệu Siêu cúp thứ 4 sau các năm 2010, 2018 và 2019.