Giao hữu quốc tế ĐT Việt Nam - ĐT Đài Bắc: Trang mới đầy hứa hẹn

ANTD.VN - Cả HLV Nguyễn Hữu Thắng và đồng nghiệp Kazuo Kuroda đều xem trận giao hữu quốc tế ĐT Việt Nam - ĐT Đài Bắc (Trung Quốc), diễn ra lúc 18h chiều nay 22-3, sân Hàng Đẫy là cuộc cọ xát quan trọng cho trận ra quân Asian Cup 2019.        

Giao hữu quốc tế ĐT Việt Nam - ĐT Đài Bắc: Trang mới đầy hứa hẹn ảnh 1Đại diện 2 đội bóng bắt tay thân mật trước trận giao hữu

Phát biểu tại buổi họp báo trước trận, HLV người Nhật Bản Kazuo Kuroda cho biết, ông có 5 năm làm việc tại Đài Bắc, song mới dẫn dắt đội tuyển quốc gia nước này được 5 tháng.

“Trận giao hữu với ĐT Việt Nam là trận cọ xát quan trọng với chúng tôi trước khi bước vào trận đấu vòng loại Asian Cup vào tuần tới. Tôi biết ĐT Việt Nam có chất lượng tốt hơn chúng tôi. Mỗi bên đều có vấn đề của riêng mình, phía đội Việt Nam mới tập trung được 2 ngày trước trận đấu, còn chúng tôi cũng thiếu vắng vài trụ cột vì CLB không chịu nhả quân. Tuy nhiên, tôi hy vọng hai đội sẽ cống hiến một trận đấu hấp dẫn”, chiến lược gia 68 tuổi nói. 

Tại trận vòng loại World Cup 2018 cách đây một năm trên sân Mỹ Đình, ĐT Việt Nam đã đánh bại ĐT Đài Bắc với tỉ số 4-1 trên sân Mỹ Đình, trong trận ra mắt tân HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Trở lại Hà Nội lần này, ĐT Đài Bắc có sự thay đổi mạnh mẽ về lực lượng. Trong số 25 cầu thủ được triệu tập, HLV Kuroda chỉ giữ trong đội hình 8 cầu thủ từng góp mặt ở trận đấu trên. Việc mang quân sang Hà Nội một tuần trước khi thi đấu cho thấy thầy trò HLV Kazuo Kuroda rất coi trọng trận giao hữu này.

Về phần mình, HLV Hữu Thắng cho biết, đây là lần đầu tiên trong nhiều năm ĐT Việt Nam không còn sự phục vụ của những Công Vinh, Thành Lương, Đình Luật...

“Sự chuyển giao thế hệ trong bóng đá là điều tất yếu. Độ tuổi trung bình của tuyển Việt Nam lần này rất trẻ, mở ra một trang mới hứa hẹn có nhiều thay đổi. Tôi đang có những cầu thủ thi đấu chuyên nghiệp ở Hàn Quốc, nhiều người khác đá ở V-League trong đó có nhiều cầu thủ U19. Mặt khác, đội tuyển vẫn còn những người giàu kinh nghiệm như Trọng Hoàng, Thanh Trung để dẫn dắt lứa đàn em. Tôi nghĩ những cầu thủ trẻ như Xuân Trường, Công Phượng… đủ sức gánh vác đội tuyển và chinh phục các mục tiêu”, HLV Hữu Thắng nói.

Không quá đề cao chuyện thắng thua ở trận giao hữu này, HLV Hữu Thắng cho biết điều ông quan tâm là sự thể hiện của các cầu thủ trước trận ra quân ở vòng loại cuối cùng Asian Cup 2019 gặp ĐT Afghanistan ngày 28-3 tới.

Một vấn đề khiến nhà cầm quân xứ Nghệ lo ngại là chất lượng mặt sân Hàng Đẫy sau hình ảnh lầy như sân bóng làng xuất hiện trong trận Hà Nội FC - FLC Thanh Hóa cuối tuần qua.

“Trận này tôi chỉ mong diễn ra an toàn và không học trò nào của tôi dính chấn thương đáng tiếc vì mặt sân”, HLV Hữu Thắng nói.

Trong khi đó, tiền vệ Xuân Trường cho biết, chấn thương của anh đã ổn và sẵn sàng cho trận đấu tới. “Việc vắng mặt nhiều tuyển thủ đàn anh giàu kinh nghiệm ở lần tập trung này ít nhiều khiến tôi cùng đồng đội hụt hẫng. Tất cả sẽ phải cố gắng nhiều hơn để không phụ sự trông đợi của người hâm mộ”, Xuân Trường cho biết. 

Tối qua, thầy trò HLV Hữu Thắng có buổi tập duy nhất làm quen sân Hàng Đẫy. 4 cầu thủ thuộc biên chế CLB Hà Nội và Than Quảng Ninh là Văn Quyết, Duy Mạnh, Minh Tuấn và Tuấn Linh sẽ không có mặt trong trận giao hữu chiều nay do bận cùng CLB đá bù vòng 9 V-League 2017 diễn ra vào ngày mai (23-3).