Giải cứu con gấu ngựa cuối cùng bị nuôi nhốt ở Cần Thơ

ANTD.VN - Cuối tháng 5 vừa qua, cơ quan chức năng tỉnh Cần Thơ đã tiến hành chuyển giao một con gấu ngựa đến Trạm Cứu hộ gấu thuộc Vườn Quốc gia Cát Tiên (của tổ chức Free the Bears). Đây cũng là con gấu nuôi nhốt cuối cùng trên địa bàn, chính thức đưa Cần Thơ trở thành địa phương thứ 22 trong cả nước không có gấu nuôi nhốt.

Đây là cuộc chuyển giao gấu thứ ba diễn ra trong năm nay, nhờ những nỗ lực của chính phủ và các tổ chức đối tác trong việc thúc đẩy chấm dứt hoạt động nuôi nhốt gấu tại Việt Nam.

Con gấu bị nuôi nhốt cuối cùng tại Cần Thơ

Ông Nguyễn Văn Thắng – Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm Cần Thơ chia sẻ: “Trong quá trình tuyên truyền bảo vệ động vật hoang dã, Chi cục kiểm lâm Cần Thơ đã làm việc chặt chẽ với chủ nuôi gấu. Do nhận thấy việc nuôi nhốt ở đây không đảm bảo điều kiện nên chủ nuôi đã đồng ý chuyển giao cá thể gấu cho cơ quan chức năng nhằm góp phần bảo vệ gấu. Việc trao đổi giữa Chi cục kiểm lâm với chủ nuôi và Trạm Cứu hộ gấu thuộc Vườn Quốc gia Cát Tiên về cơ bản thống nhất theo mục tiêu cuối cùng là bảo tồn loài gấu của Việt Nam".

Việc chuyển giao gấu lần này cũng đánh dấu một bước tiến lớn trong nỗ lực của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) và các đối tác: Tổ chức Bảo vệ động vật Thế giới, Tổ chức Four Paws cũng như chính phủ Việt Nam nhằm khuyến khích mô hình địa phương không còn gấu nuôi nhốt theo đúng cam kết trong lộ trình được đưa ra vào năm 2017 nhằm chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu tại Việt Nam.

Chuyển giao con gấu ngựa đến Trạm Cứu hộ gấu thuộc Vườn Quốc gia Cát Tiên

Năm 2005, Việt Nam có hơn 4.300 cá thể gấu bị nuôi nhốt tại hàng trăm cơ sở trên cả nước. Tuy nhiên, sau hơn 10 năm với nhiều nỗ lực không ngừng, số lượng gấu bị nuôi nhốt đã giảm xuống còn khoảng 900 cá thể vào cuối năm 2017.

Ngày càng nhiều chủ nuôi nhốt gấu tự nguyện chuyển giao cá thể gấu nuôi của mình, cho thấy sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của chính các chủ nuôi về việc cần chấm dứt hoạt động nuôi nhốt gấu lỗi thời này.

Bà Nguyễn Phương Dung, Phó Giám đốc ENV chia sẻ: “Chúng tôi rất vui mừng và hoan nghênh nỗ lực của cơ quan chức năng tỉnh Cần Thơ trong việc đưa Cần Thơ trở thành địa phương tiếp theo không còn gấu nuôi nhốt. Chúng tôi hi vọng sẽ ngày càng có nhiều địa phương khác trong cả nước cũng thể hiện quyết tâm trong việc chuyển giao các cá thể gấu còn lại ở địa phương mình. Thêm một địa phương chấm dứt hoạt động nuôi nhốt gấu tức Việt Nam đang tiến thêm một bước gần hơn đến chặng đường không còn gấu nuôi".

Tháng 4 vừa qua, Tổ chức Four Paws đã tiến hành giải cứu hai con gấu nuôi cuối cùng của tỉnh Ninh Bình và đưa về trang trại bảo tồn gấu của tổ chức ở địa phương. Giải phóng hai cá thể gấu này, Ninh Bình trở thành địa phương hoàn toàn không còn tình trạng nuôi nhốt gấu.

Việc thêm hai địa phương không còn gấu nuôi nhốt đang cho thấy hồi kết của hoạt động nuôi nhốt gấu ở Việt Nam. ENV kêu gọi các địa phương khác trong cả nước vẫn còn gấu nuôi nhanh chóng hành động và có các biện pháp cụ thể để sớm trở thành tỉnh/thành phố không còn gấu nuôi nhốt.

Cần Thơ đã "trắng" gấu nuôi nhốt

“Đã đến lúc gia tăng áp lực lên các chủ nuôi nhốt gấu để họ từ bỏ việc kiếm lời từ ngành công nghiệp mật gấu bất hợp pháp. Để làm được điều này, cần phải ngăn chặn và xóa sổ hoàn toàn hoạt động khai thác và kinh doanh mật gấu trái phép”, bà Dung cũng nhấn mạnh sự cần thiết tăng cường việc quản lý các trang trại nuôi nhốt gấu cũng như xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật.

“Những chủ nuôi gấu còn lại cần phải hiểu rằng kinh doanh mật gấu ở Việt Nam là bất hợp pháp và cộng đồng cũng đang dần quay lưng với việc sử dụng và quan niệm cổ hủ về tác dụng của mật gấu. Đã đến lúc để họ từ bỏ hoạt động nuôi nhốt gấu”, bà Dung khẳng định.