Gặp mặt bảo vệ dân phố là thương binh, thân nhân liệt sỹ

ANTD.VN - Chiều 26-7, CAQ Ba Đình đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật các đồng chí là thương binh, thân nhân liệt sỹ đang công tác trong lực lượng BVDP quận Ba Đình.

Tại buổi gặp mặt, Thượng tá Võ Xuân Đương, Phó trưởng CAQ Ba Đình nêu rõ, thực hiện Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an và chỉ đạo của Giám đốc CATP về tiếp tục tăng cường công tác chăm sóc thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng và hoạt động đền ơn đáp nghĩa trong Công an nhân dân, trong những năm qua Đảng ủy, BCH Công an quận luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao, nỗ lực thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa như đề xuất CATP xây 3 nhà tình nghĩa với số tiền 210 triệu đồng, vận động CBCS ủng hộ một ngày lương và đã hoàn thành xây xong 3 nhà tình nghĩa với tổng số tiền hỗ trợ là 230 triệu đồng.

Chỉ huy CAQ Ba Đình trao quà cho các đồng chí thương binh, thân nhân liệt sỹ là bảo vệ dân phố 

Trong dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ, cùng với việc tổ chức gặp mặt thân mật các thương binh, thân nhân liệt sỹ là CBCS đang công tác tại đơn vị, CAQ Ba Đình cũng đã chỉ đạo Công an các phường trên địa bàn phối hợp với chính quyền địa phương, thăm hỏi tặng quà các thương binh, thân nhân liệt sỹ đang công tác trong lực lượng Bảo vệ dân phố. Tại trụ sở CAQ cũng đã tổ chức buổi gặp mặt 4 đồng chí là đại diện cho lực lượng bảo vệ dân phố là thương - bệnh binh, gia đình thân nhân liệt sỹ hiện đang ở các phường Thành Công, Ngọc Hà, Điện Biên, Đội Cấn.

Xúc động trước sự quan tâm của Ban chỉ huy CAQ Ba Đình, ông  Nguyễn Văn Bình, bảo vệ dân phố phường Thành Công, thương binh 2/4 đã bày tỏ lòng cảm ơn chân thành, coi đây là món quà tinh thần nhiều ý nghĩa, động lực để cố gắng vượt qua những khó khăn của bệnh tật, góp phần cùng nhân dân trong phường chung sức đồng lòng đấu tranh phòng chống tội phạm vì cuộc sống bình yên của nhân dân.