Gần 15% dân số có các rối loạn tâm thần

ANTĐ - Đó là thông tin được đưa ra tại Diễn đàn “Mạng lưới nghiên cứu-đào tạo quốc tế châu Á-Thái Bình Dương” với chủ đề sức khỏe tâm thần, do Bộ Y tế phối hợp với các đơn vị quốc tế tổ chức ngày 14-4. 

Theo đó, Tổ chức Y tế thế giới cho biết, các rối loạn tâm thần, thần kinh và các rối loạn do sử dụng chất gây nghiện đang xảy ra phổ biến ở tất cả các khu vực trên thế giới, ảnh hưởng đến mọi cộng đồng và mọi nhóm tuổi. Tại Việt Nam, hiện có khoảng 14,9% dân số có các rối loạn tâm thần, phổ biến nhất là tâm thần phân liệt, động kinh, trầm cảm, mất trí, chậm phát triển tâm thần, nghiện rượu, ma túy, rối loạn hành vi thanh thiếu niên… Đáng lo ngại là ngoài gánh nặng bệnh tật, các đối tượng bị rối loạn tâm thần còn có nguy cơ gây ra những hành vi phạm tội nghiêm trọng.