Đức tiến gần tới vòng chung kết

(ANTĐ) - Đoàn quân của HLVJoachim Loew đã tiến rất gần tới vòng chung kết Euro 2012 tại Ukraina và Ba Lan khi giành chiến thắng dễ dàng trước Azerbaijan trong trận đấu rạng sáng nay.

Vòng loại Euro 2012:

Đức tiến gần tới vòng chung kết

(ANTĐ) - Đoàn quân của HLVJoachim Loew đã tiến rất gần tới vòng chung kết Euro 2012 tại Ukraina và Ba Lan khi giành chiến thắng dễ dàng trước Azerbaijan trong trận đấu rạng sáng nay.

Mesut Oezil và Mario Gomez tỏa sáng mang về chiến thắng cho ĐT Đức
Mesut Oezil và Mario Gomez tỏa sáng mang về chiến thắng cho ĐT Đức

Đội chủ nhà Azerbaijan đã ngoan cường chống trả các đợt tấn công dồn dập của đội khách trong vài phút đầu.  Với lối đá quyết liệt và không ngại va chạm, Azerbaijan hạn chế tối đa các pha tổ chức tấn công của đối thủ nhưng họ chỉ là được trong đến phút 28 mà thôi.

Sau những phút đầu tiên tạo được dấu ấn của mình với những cú sút phạt nguy hiểm của tiền vệ trẻ Toni Kross, đến phút 29, Đức đã có bàn thắng phá vỡ thế cân bằng. Nhạc trưởng Mesut Oezil có một pha đi bóng và dứt điểm vô cùng đẳng cấp ở bên phía cánh trái phá tan mành lười đội chủ nhà.

Và chỉ 10 phút sau đó, tỷ số đã là 2-0 cho Đức với pha lập công của tiền đạo Mario Gomez. Lại là Oezil với pha tăng tốc bên phía cánh trái rồi tung đường căng ngang hoàn hảo cho Gomez dễ dàng đưa bóng vào lưới.

Với 2 bàn cách biệt, Đức thi đấu khá nhàn nhã trong hiệp 2. HLV Joachim Loew tiếp tục có những thử nghiệp mới khi tung những tài năng sáng giá như Mario Gotze, Andre Schurrle vào sân.

Nỗ lực trong những phút cuối trận của Azerbaijan được đến đáp với bàn thắng ở phút thứ 89. Huseynov nuôi hy vọng về một trận hòa cho đội chủ nhà với cú dứt điểm thành bàn ở trong vòng cấm địa.

Thế nhưng, Andre Schurrle ngay lập tức dập tắt hy vọng đó ở phút thi đấu chính thức cuối cùng. Ngôi sao trẻ của Dortmund Mario Gotze có pha đi bóng khéo léo loại bỏ hoàn toàn hàng thủ đội chủ nhà rồi tung đường chuyền thuận lợi cho Mario Gomez. Sau cú dứt điểm không thành của vua phá lưới Bundesliga, Andre Schurrle thoải mái tung cú sút chính xác ấn định tỉ số 3-1 cho Đức.

Cùng lúc đó, trong loạt trận bảng C, trên sân nhà, Đảo Faroe có được chiến thắng 2-0 trước Estonia với bàn thắng của Benjaminsen và Hansen trong một trận đấu có đến 2 chiếc thẻ đỏ dành cho 2 đội.

Trong khi đó tại bảng E, Thụy Điển đã có chiến thắng đậm đà 5-0 trước Phần Lan với một cú hat-trick của Zlatan Ibrahimovic (31', 35', 53'), hai bàn còn lại do công của Kim Kallstrom (11') và Bajrami (83').

H.N

(Tổng hợp)