Đưa học viên Học viện Cảnh sát nhân dân về "cùng ăn cùng ở cùng làm" với nhân dân

ANTD.VN - Sáng 10-11, Học viện Cảnh sát nhân dân đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm tổ chức Thực hành chính trị - xã hội cho sinh viên giai đoạn 2008-2017.

Hội nghị tổng kết 10 năm tổ chức Thực hành chính trị - xã hội cho sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân 

Trong những năm qua, Học viện CSND đã thực hiện hoạt động thực hành chính trị - xã hội bằng hình thức đưa sinh viên hệ đào tạo chính quy năm thứ 2 về địa phương thực hiện 3 cùng “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” nhằm mục đích giúp sinh viên kiểm nghiệm, đối chiếu tri thức lý luận với thực tiễn, tìm hiểu hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở và bước đầu làm quen với công tác dân vận.

Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Nhật - Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân chủ trì hội nghị

Bắt đầu được tổ chức từ năm học 2008-2009 đối với khóa D33 tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, đến nay Học viện CSND đã tổ chức thành công cho 10 khóa với tổng số 9.178 sinh viên thực tế tại nhiều địa phương trên cả nước.

Qua 10 năm tổ chức thực hành chính trị - xã hội, các khóa học viên đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật, vận động quần chúng nhân dân và trực tiếp tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở.

Tổ chức tuyên truyền pháp luật và các hoạt động xã hội tại Quảng Nam

Tổ chức các hoạt động lao động giúp địa phương và nhân dân. Hoạt động lao động giúp dân được thực hiện thông qua những hoạt động công ích theo đề nghị của địa phương như đào lấp kênh, mương, tu bổ san lấp đường giao thông, vệ sinh môi trường.

Nhiều học viên đã tiến hành lao động từ thiện giúp các gia đình neo đơn có hoàn cảnh khó khăn. Đóng góp hơn 100.000 ngày công lao động, giúp đỡ người dân tu bổ trên 100km đường nông thôn, trên 90km hệ thống mương máng thủy lợi, gặt lúa giúp dân tránh bão...

Các hoạt động nghĩa tình, đền ơn đáp nghĩa được các khóa học viên thực hiện thường xuyên tại các chương trình Thực hành chính trị - xã hội tại địa phương

Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện, tình nguyện được các khóa học viên chú trọng. Trong 10 năm qua, đã vận động cán bộ, giáo viên, các doanh nghiệp tặng trên 8,5 tỷ đồng cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó. Trong đó, tặng 47 nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách cùng nhiều hiện vật lên đến gần 20 tỷ đồng.

Học viên Học viện Cảnh sát nhân dân cùng nhân dân lao động, dọn dẹp vệ sinh 

Cùng với đó, các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao với thanh niên địa phương và nhân dân được tổ chức thường xuyên. Các hoạt động này đã góp phần tăng cường tình cảm gắn bó mật thiết. Đồng thời phát huy được sức mạnh, nhiệt tình tuổi trẻ, nhiều cách làm, tiết mục của học viên để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân.

Theo Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Nhật, Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân, các hoạt động của cán bộ, giáo viên và học viên các khóa học đã để lại nhiều tình cảm và hình ảnh đẹp trong lòng cán bộ và nhân dân các tỉnh, các địa phương nơi học viên về thực hành chính trị - xã hội; Được Đảng, chính quyền và nhân dân đáng giá cao, góp phần tăng cường sự gắn bó, đoàn kết giữa lực lượng công an với nhân dân.