Ngày hội Thắp lửa tình nguyện - Vì nhân dân phục vụ tại Quốc Oai

ANTD.VN - Ngày 26-10, Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ Cụm thi đua số 8 gồm các huyện ngoại thành Hà Nội đã tổ chức Ngày hội “Thắp lửa tình nguyện – Vì nhân dân phục vụ” lần thứ 3 năm 2017 tại xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai, Hà Nội.

Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tình nguyện của đoàn viên thanh niên (ĐVTN), Hội phụ nữ CATP trong công tác xây dựng lực lượng và thự hiện nhiệm vụ chính trị của CATP, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn Thủ đô, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân, xây dựng Thủ đô văn minh, ngày 26-10, Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ Cụm thi đua số 8 gồm các huyện ngoại thành Hà Nội đã tổ chức Ngày hội “Thắp lửa tình nguyện – Vì nhân dân phục vụ” lần thứ 3 năm 2017 tại xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai, Hà Nội.

Đại tá Phạm Danh Mạnh, Trưởng CAH Quốc Oai, đơn vị cụm trưởng Cụm thi đua số 8 phát biểu tại hành trình

Phú Mãn là một trong hai xã miền núi của huyện Quốc Oai, với 87% dân số là người Mường, nằm ở khá xa trung tâm huyện, với diện tích hơn 900 ha nhưng chủ yếu chủ yếu là ruộng bậc thang, đồi gò, đồi núi. Ngay từ đầu buổi sáng, rất đông người dân xã Phú Mãn và xã, huyện lân cận nghe thông tin về Ngày hội tình nguyện tổ chức cấp CCCD, hướng dẫn đổi sổ hộ khẩu, hướng dẫn đăng ký xe mô tô, xe điện; tư vấn cấp hộ chiếu đã đến để được làm thủ tục hành chính. 

Đại diện các đơn vị trong Cụm thi đua số 8, Văn phòng Đảng ủy, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ CATP tặng quà cho các gia đình chính sách

Bày tỏ về ý nghĩa của ngày hội tình nguyện, đại diện BCH Đoàn CAH Quốc Oai cho hay, thông qua ngày hội tình nguyện, lưc lượng công an góp phần làm tốt công tác dân vận, động viên nhân dân tham gia tích cực phong trào bảo vệ ANTQ, đặc biệt ở các địa bàn khó khăn, phức tạp về ANTT;

Góp phần nâng cao kỹ năng công tác cho đội ngũ, cán bộ Đoàn, tạo cơ hội, môi trường cho ĐVTN được rèn luyện, cống hiến, trưởng thành, đồng thời góp phần tăng cường tình đoàn kết, tập hợp thanh niên, củng cố chất lượng tổ chức Đoàn.

Đại úy Bùi Mạnh Hùng, Bí thư Đoàn CATP phát biểu tại hành trình

Đồng thời động viên, cán bộ, đoàn viên, hội viên phát huy tinh thần trách nhiệm, xung kích, tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu thi đua, các nhiệm vụ trọng tâm của CATP, Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ CATP, lãnh đạo đơn vị giao, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua.

Tại ngày hội, đại diện Cụm thi đua số 8 và đoàn thanh niên, Hội phụ nữ CATP, Đảng ủy xã Phú Mãn trao tặng 28 suất quà cho gia đình chính sách, nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn; tổ chức thăm tặng quà cho Trung tâm phục hồi chức năng Việt – Hàn tại xã Đông Yên. 

Đại diện các đơn vị trong Cụm thi đua số 8 tặng quà cho các gia đình chính sách của xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai

Ông Nguyễn Văn Viết đại diện 28 gia đinh được tặng quà xúc động bày tỏ lòng cảm ơn sự quan tâm ưu ái của Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ Cụm thi đua số 8, xin hứa với kinh nghiệm của mình, luôn gương mẫu, vận động cháu con chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, cùng với các tổ chức đoàn thể và lực lượng công an làm tốt công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Rất đông người dân đã đến làm thủ tục hành chính như cấp CCCD, đổi sổ hộ khẩu, đăng ký xe máy, xe đạp điện trong ngày hội tình nguyện

Thay mặt người dân xã Phú Mãn, ông Bùi Chí Bền, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Mãn bày tỏ lòng cảm ơn đến các đơn vị trong Cụm thi đua số 8 và CATP Hà Nội,  ĐVTN, hội viên phụ nữ đã quan tâm, tổ chức hành trình thắp lửa tình nguyện – Vì nhân dân phục vụ trên địa bàn xã Phú Mãn, mong muốn hành trình đẹp và ý nghĩa như thế này sẽ tiếp tục được nhân rộng trên các địa bàn trong toàn thành phố, phát huy vai trò xung kích sáng tạo tình nguyện của ĐVTN trong xã hội.

Theo Đại úy Bùi Mạnh Hùng, Bí thư Đoàn CATP Hà Nội, trong 3 năm qua hành trình “Thắp lửa tình nguyện – vì nhân dân phục vụ” đã phát triển sâu rộng trong tuổi trẻ Công an Thủ đô với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, mang tính nhân văn sâu sắc, hướng tới đối tượng là đồng bào dân tộc, công giáo, đồng bào nghèo còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống; tạo môi trường giao lưu, hiểu biết, thắt chặt mối quan hệ quân dân.

Đoàn công tác tặng quà cho trẻ em khuyết tật đang được chăm sóc tại Trung tâm phục hồi chức năng Việt – Hàn tại xã Đông Yên, huyện Quốc Oai 

Thay mặt các đơn vị trong Cụm thi đua số 8, Đại tá Phạm Danh Mạnh, Trưởng CAH Quốc Oai, đơn vị cụm trưởng Cụm thi đua số 8 nêu rõ, hưởng ứng “Năm kỷ cương hành chính” và xây dựng người CBCS CAND “Bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ”, chương trình “Thắp lửa tình nguyện – Vì nhân dân phục vụ” là chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, không chỉ góp phần thắt chặt mối quan hệ quân dân, giúp người dân hiểu và quan tâm chia sẻ, giúp đỡ lực lượng Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao mà còn tạo môi trường để các đoàn viên giao lưu học hỏi, trau dồi thêm bản lĩnh chính trị, góp phần thực hiện tốt mọi nhiệm vụ.

“Đề nghị các đồng chí lãnh đạo các đơn vị tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên, hội phụ nữ tham gia tích cực vào các nội dung hành trình đề ra. Trong thời gian tới tiếp tục Đoàn thanh niên và Hội phụ nữ chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương phát huy vai trò của mình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ" - Đại tá Phạm Danh Mạnh đề nghị.