ĐSQ Hàn Quốc tặng 550 vé cho thiếu nhi ở các nhà tình thương

(ANTĐ) - Nhằm thúc đẩy, tăng cường mối quan hệ hữu nghị và giao lưu văn hóa, nhân kỷ niệm 16 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Hàn Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc, Trung tâm Văn hoá Hàn Quốc, Nhật báo Seoul ShinMun phối hợp cùng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Việt Nam tổ chức Liên hoan Phim Hàn Quốc 2008 tại Trung tâm Hội Nghị Quốc Gia, Hà Nội từ 8 – 10/5/2008.

Liên hoan Phim Hàn Quốc 2008

ĐSQ Hàn Quốc tặng 550 vé cho thiếu nhi ở các nhà tình thương

(ANTĐ) - Nhằm thúc đẩy, tăng cường mối quan hệ hữu nghị và giao lưu văn hóa, nhân kỷ niệm 16 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Hàn Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc, Trung tâm Văn hoá Hàn Quốc, Nhật báo Seoul ShinMun phối hợp cùng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Việt Nam tổ chức Liên hoan Phim Hàn Quốc 2008 tại Trung tâm Hội Nghị Quốc Gia, Hà Nội từ 8 – 10/5/2008.

Diễn viên Ngô Thanh Vân
Diễn viên Ngô Thanh Vân

Chương trình ca nhạc và ảo thuật đặc biệt do các nghệ sĩ nổi tiếng Hàn Quốc và Việt Nam biểu diễn sẽ mở màn Liên hoan từ 18h30 ngày 8/5/2008. Khán giả sẽ được gặp gỡ, giao lưu với diễn viên nổi tiếng Lee Young Ah của điện ảnh Hàn Quốc và Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Như Quỳnh (đóng vai bà mẹ trong bộ phim truyền hình “Golden Bride” - Cô dâu hoàng kim).

Liên hoan phim lần này có  sự  xuất  hiện  của bà Lim Soon Rye –nữ đạo diễn tài năng hàng đầu Hàn Quốc hiện nay (đạo diễn bộ phim “Thời khắc vinh quang trong sự nghiệp” (2008), “Anh em nhà Waikiki” (2001), “Ba người bạn” (1996)… Còn có cơ hội gặp gỡ ông Kim Choung – nhân vật số 1 của nghệ thuật Arirang Byungum (nghệ thuật thay đổi khuôn mặt trong thời gian rất ngắn) - loại hình nghệ thuật lần đầu tiên được biểu diễn tại Việt Nam. qua màn ảo thuật đầy ấn tượng.

Các ngôi sao nhạc pop nổi tiếng Hàn Quốc Bada (giọng ca chính của Nhóm nhạc trio S.E.S, đoạt Giải thưởng nghệ sĩ có phong cách biểu diễn xuất sắc nhất Hàn Quốc 2006, đồng thời là đại sứ thiện chí của thành phố Seoul sẽ hát 3 bài “Find a way”, “If I Ain’t got you” và “VIP”. Nhóm nhạc pop thần tượng Paran Hàn Quốc góp 3 tiết mục “Don’t cry” (Đừng khóc), “Your heart is beating inside me” (Trái tim em đang đập trong anh) and “Five steps” (Năm bước).

Ca sỹ Hồ Quỳnh Hương trong đêm nhạc Thanh Tùng sẽ biểu diễn trong Liên hoan Phim Hàn Quốc 2008. Ảnh: Việt Anh.
Ca sỹ Hồ Quỳnh Hương trong đêm nhạc Thanh Tùng sẽ biểu diễn trong Liên hoan Phim Hàn Quốc 2008. Ảnh: Việt Anh.

Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương một trong 10 ca sĩ được yêu thích nhất của Làn sóng xanh 2007, là ca sĩ đại diện cho Việt Nam hát tại lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2008 hát 2 bài: “Ánh sáng thiên thần”, và “Honey”. Ca sĩ - diễn viên trẻ Ngô Thanh Vân vừa nhận giải Album Sáng tạo trong  Album Vàng tháng 3/2008 sẽ trình bày 2 bài hát được nhiều khán giả yêu thích: “Nước mắt thiên thần” và “Mãi yêu”. 

Tại Hội trường chính của Trung tâm Hội nghị Quốc gia sẽ  chiếu các phim có phụ đề tiếng Việt và tiếng Anh.

Đại sứ quán Hàn Quốc sẽ tặng cho các em thiếu nhi sống tại các nhà tình thương ở Hà Nội 550 vé mời xem phim “Marathon” chiếu lúc 15h ngày 10/5/2008).

Các phim Hàn Quốc trình chiếu

- Phim “Thời khắc vinh quang trong sự nghiệp”) 16:30h ngày 8.5.2008 - Bộ phim đã tạo ra cơn sốt phim đầu tiên trong năm 2008 ở Hàn Quốc.

- Phim hành động hấp dẫn “Tầu điện ngầm” 15h ngày 9.5.2008.

- Phim vui vẻ và hài hước “Làng Dongmakgol” trình chiếu 19:30 ngày 9.5.2008

- Phim “Marathon” 15:00 ngày 10/5/2008 .

- Phim “Hwang Jin Yi” 19h30 ngày 10/5/2008.

Mỗi bộ phim được trình chiếu tại Liên hoan phim lần này thể hiện một nét đặc trưng riêng của Điện ảnh Hàn Quốc.

Hà Dương