Đón xe khách từ Ninh Bình lên Hà Nội để trộm cắp tài sản

ANTĐ - Bán chiếc xe đạp điện vừa trộm cắp được với giá 1, 3 triệu đồng, Chúc ra thẳng bến xe đón xe khách trốn về quê. Hơn 1 tháng sau, đối tượng quay trở lại Hà Nội thì bị Công an phát hiện, bắt giữ.

Cơ quan CSĐT CAQ Thanh Xuân, TP Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Quách Văn Chúc, 26 tuổi, quê ở thôn Bách Hoàn, xã Lạng Phong, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 28-9, Quách Văn Chúc đi bộ lang thanh dọc đường Nguyễn Trãi, đến số nhà 385 Trường Chinh, phường  Khương Trung, quận Thanh Xuân, đối tượng nhìn thấy trong ngõ đi chung bên phải số nhà 385 có dựng một chiếc xe đạp điện, nhãn hiệu Peugeot 102 city màu ghi. Quan sát thấy không có người trông giữ, Chúc nảy sinh ý định trộm cắp chiếc xe đạp điện trên.

Đối tượng Quách Văn Chúc

Lấy trộm được xe, Chúc đem đến cửa hàng sửa chữa xe máy tại phố Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, bán cho chủ cửa hàng này với giá 1,3 triệu đồng. Bán được xe, Chúc ra thẳng bến xe Giáp Bát, đón xe khách trốn về quê Ninh Bình.

Sau khi tiếp nhận trình báo của bị hại, Công an quận Thanh Xuân đã triển khai xác minh, điều tra vụ việc.

Ngày 6-11, Chúc đi xe khách lên Hà Nội, khi đang đi bộ trên đường Trường Chinh, quận Thanh Xuân thì bị Công an phường Khương Trung phát hiện, bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Chúc thành khẩn khai nhận hành vi trộm cắp chiếc xe đạp điện Peugeot 102 city màu ghi trên.