Đón chào ngày mới 2-6-2011

(ANTĐ) - Hôm nay, hơn 1 triệu thí sinh trong cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2011 với 2 môn Ngữ văn và Vật lý. Theo chủ trương, đề thi được cân nhắc để vừa sức với học sinh trung bình. Do đó, học sinh chỉ cần ôn tập kỹ, bám sát kiến thức cơ bản sẽ có thể hoàn thành tốt bài thi.

Đón chào ngày mới 2-6-2011

(ANTĐ) - Hôm nay, hơn 1 triệu thí sinh trong cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2011 với 2 môn Ngữ văn và Vật lý. Theo chủ trương, đề thi được cân nhắc để vừa sức với học sinh trung bình. Do đó, học sinh chỉ cần ôn tập kỹ, bám sát kiến thức cơ bản sẽ có thể hoàn thành tốt bài thi.

Để đạt điểm cao, ngoài việc nắm chắc kiến thức cơ bản, các thí sinh cần hiểu kỹ và biết vận dụng kiến thức. Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra thường niên nhưng có những lỗi sơ đẳng qua nhiều năm các em vẫn mắc. Để tránh những lỗi này, các thí sinh lưu ý: Bài thi tự luận phải viết rõ ràng bằng một loại mực, không viết tắt, viết ký hiệu khác thường. Đối với bài thi trắc nghiệm, thí sinh phải chú ý hướng dẫn của giám thị, các thông tin trên phiếu trả lời trắc nghiệm ghi bằng bút mực; tô mã số báo danh, mã đề thi và trả lời câu hỏi thi bằng bút chì.

Các thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp PTTH năm 2011
Các thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp PTTH năm 2011  

Sát ngày thi, các thí sinh nên làm gì để có được kết quả tốt nhất? Bí quyết từ các thủ khoa những năm trước tiết lộ là: Không nên học thâu đêm suốt sáng đến tận ngày thi. Việc cố nhồi nhét thật nhiều có thể phản tác dụng, khiến các bạn bị mệt mỏi, căng thẳng, có khi quên hết những gì đã học. Những ngày cuối cùng chỉ nên ôn luyện theo hệ thống, luôn giữ cho mình tâm lý tự tin, thoải mái. Điều quan trọng là chớ “học tủ” hay “găm phao” vi phạm quy chế, uổng phí bao công sức.

Bạn đọc thân mến,

Hôm qua 1-6, khu Văn Miếu - Quốc Tử Giám lại đầy sĩ tử chen chân sờ đầu rùa. Khác với những năm trước, năm nay các “cụ rùa” ở Văn Miếu được bảo vệ cẩn thận hơn. Mỗi khu đều căng dây, biển cấm, nhân viên bảo vệ liên tục nhắc nhở nhưng với đám học trò, lực lượng bảo vệ khu di tích đành phải lắc đầu chịu thua. Không chỉ kéo nhau sờ đầu rùa, sĩ tử còn thắp hương khắp khu bái đường Văn Miếu để cầu nguyện hay tranh thủ lấy ngón tay ghi tên tượng trưng lên bảng vàng với hy vọng gặp nhiều may mắn. Có học sinh thổ lộ: “Nhìn các bạn cùng lớp đua nhau đi cầu “thần” rùa, em chẳng thể nào thấy yên lòng! Không biết đến bao giờ những kỳ thi như thế này mới hết căng thẳng?”. Chuyện cầu may này chỉ là một giải pháp tâm lý nhưng rõ ràng không vì thế mà có thể xâm hại đến khu di tích đã được công nhận là di sản tư liệu thế giới. Mong rằng lực lượng chức năng sẽ tăng cường hơn nữa để hạn chế tình trạng trên vào kỳ thi đại học, cao đẳng diễn ra vào tháng sau.

Các thí sinh cũng chú ý đi sớm một chút so với giờ quy định để tránh tắc đường và đề phòng chuyện bất trắc có thể xảy ra.

Chúc các bạn một ngày mới thuận lợi và may mắn!

ANTĐ