Đội tuyển Anh: Nói “không” với WAGs

ANTĐ - HLV đội tuyển Anh, Roy Hodgson đã phải hủy bỏ lời mời vợ và bạn gái các cầu thủ (WAGs) tham gia chuyến du đấu giao hữu khởi động cho World Cup, bắt đầu ở Mỹ trước lúc đến Brazil tham dự bữa tiệc bóng đá lớn nhất hành tinh.
Đội tuyển Anh: Nói “không” với WAGs ảnh 1
Coleen phải tự thu xếp đi lại, nếu muốn gặp Rooney

Theo quyết định từ Liên đoàn bóng đá Anh (FA), vợ và bạn gái của các cầu thủ sẽ bị cấm đi cùng đội bóng trong chuyến du đấu này. Điều đó khiến Hodgson buộc phải hủy bỏ lời mời từng được ông đưa ra. Bất kỳ WAGs nào hoặc các thành viên trong gia đình muốn theo dõi các trận đấu khởi động ở Miami đều phải tự thu xếp thời gian và chi phí đi lại. Quyết định của FA, cho thấy cách tiếp cận rất thiết thực với World Cup, là sự thay đổi khá lớn về quan điểm so với kỳ World Cup năm 2006 ở Đức, nơi WAGs – trong đó có Victoria Beckham, Cheryl Cole và Coleen Rooney được đến Baden Baden, khu vực đặt đại bản doanh của đội bóng. 4 năm sau đó, HLV Fabio Capello siết chặt kỷ luật hơn, phong tỏa các cầu thủ tại trại tập huấn ở World Cup tại Nam Phi và chỉ cho phép vợ và bạn gái tiếp xúc với các cầu thủ trong chốc lát.  Hodgson tỏ ra khá thoải mái trong cách đối đãi với các WAGs, cho phép họ thăm chồng và bạn trai tại Euro 2012 và mời các WAGs đi cùng “Tam sư” tới Miami theo dõi các trận đấu giao hữu làm nóng cho World Cup 2014. Tuy nhiên, quan điểm của chiến lược gia này đi ngược với quyết định của FA. Vợ và bạn gái của các cầu thủ Anh, phải tự thu xếp đi lại để cổ vũ cho đội tuyển Anh trong các trận đấu ở Miami và được cảnh báo họ chỉ được gặp chồng và bạn trai một cách hạn chế. Tương tự như vậy, dù không bị cấm theo chân đội tuyển Anh tới Brazil, các WAGs phải tự thu xếp cho chuyến đi. Theo kế hoạch, FA chỉ cho phép đội tuyển Anh có 1 ngày để gặp gỡ người thân sau trận giao hữu với Peru tại Wembley vào ngày 30-5 trước lúc bay tới Miami vào 1-6. “Tam sư” sẽ ở South Beach, nơi nổi tiếng với những bãi biển, hộp đêm, nhà hàng và cửa hàng, để chuẩn bị cho trận gặp Ecuador vào ngày 4-6 và Honduras vào ngày 7-6, trước lúc chơi trận mở màn World Cup vào 14-6.