Đối tượng trộm xe máy bị bắt sau chưa đầy một ngày gây án

ANTD.VN - Chỉ sau chưa đầy 1 ngày nhận được tin trình báo xảy ra vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn, CAH Thạch Thất, Hà Nội đã nhanh chóng vào cuộc và bắt giữ đối tượng gây án...

Ngày 7-5, Cơ quan CSĐT - CAH Thạch Thất, Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự Cấn Văn Minh (SN 1985, trú tại xã Bình Phú, huyện Thạch Thất, Hà Nội) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 15h ngày 29-4, CAH Thạch Thất nhận được tin báo của ông Tạ Đức T,  (ở xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất) về việc bị mất trộm chiếc xe máy Honda Wave, BKS 29V5 - 280.xx. Ngay khi tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự, CAH Thạch Thất đã tổ chức điều tra, truy tìm đối tượng.

Cơ quan Công an lấy lời khai đối tượng Cấn Văn Minh

Sau chưa đầy 24 giờ tổ chức điều tra, CAH Thạch Thất đã xác minh, làm rõ đối tượng Cấn Văn Minh là thủ phạm gây ra vụ án. Tiến hành kiểm tra nhà ở của đối tượng Minh, lực lượng công an đã thu giữ chiếc xe máy tang vật vụ án.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Minh nghiện ma túy đá và do không có tiền mua ma túy để sử dụng, đối tượng nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản.

Khoảng 14h ngày 29-4, Minh đi lang thang tại khu vực xã Cần Kiệm, tìm xem có ai sơ hở để trộm cắp. Khi đến đoạn gần trụ sở UBND xã Cần Kiệm, đối tượng phát hiện một chiếc xe máy vẫn cắm chìa khóa trong ổ, không có ai trông giữ đã nhanh chóng lấy trộm chiếc xe rồi tẩu thoát.

Sau đó, Minh mang xe tang vật về nhà để sử dụng và dùng tấm dán che một nửa biển số xe tránh bị phát hiện.

CAH Thạch Thất đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ, xử lý đối tượng Minh theo quy định của pháp luật.