Đối tượng người Lào vận chuyển ma túy số lượng lớn cùng súng tự chế vượt biên vào Việt Nam

ANTD.VN -Ngày 19-1, Phòng phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên phối hợp với đơn vị chức năng triệt phá thành công chuyên án ma túy, bắt giữ 1 đối tượng người Lào, tang vật thu giữ 18.000 viên ma túy tổng hợp, 1 bánh heroin, 1 súng tự chế, 20 viên đạn và 2 điện thoại di động.

Theo đó, vào lúc 10h30 phút cùng ngày, tổ công tác biên phòng làm nhiệm vụ tại khu vực mốc 105 tuyến giới Việt - Lào thuộc địa phận xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, phát hiện 1 đối tượng nam giới đeo túi đi từ hướng biên giới vào nội địa có biểu hiện nghi vấn phạm tội về ma túy. Khi các trinh sát biên phòng tiếp cận kiểm tra, đối tượng bỏ chạy nhưng đã bị khống chế ngay lập tức.

Kiểm tra chiếc túi đối tượng đeo trên người, trinh sát phát hiện một túi ni lon màu đen có một bánh được cuốn băng keo màu đen, trọng lượng khoảng hơn 350g bên trong chứa chất bột màu trắng nghi là heroin; 3 bánh màu vàng bên trong chứa các gói màu xanh được buộc chặt thành từng cục có các viên nén màu hồng ký hiệu WY số lượng khoảng 18.000 viên nghi là ma túy tổng hợp; 1 súng tự chế, 20 viên đạn và 2 điện thoại di động.

Đối tượng Thào Son cùng tang vật ma túy.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng được xác định là Lò Văn Son (tên gọi khác là Thào Son, Sn 1962) dân tộc Lào, trú tại bản Na Luông, Cụm bản Sốp Hùn, huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Ly, Lào.

Son khai nhận, năm 2017 sang chữa bệnh tại Điện Biên quen đối tượng tên Mấng. Sau đó, Mấng đã đặt vấn đề mua ma túy của Son. Ngày 19-1-2018,  Mấng gọi điện thoại di động hẹn Son mang ma túy đến nhận tại Bản Phủ, xã Nong Hẹt, huyện Điện Biên. Khi Son vượt biên qua lối mòn cánh gà bên trái mốc 105 thì bị bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được mở rộng tiếp tục điều tra.