Đoàn tụ gia đình, làm người lương thiện

ANTĐ - Bỏ lại sau lưng chuỗi ngày lầm lỗi, tự đáy lòng mỗi phạm nhân được đặc xá lần này đều cảm nhận rõ rệt giá trị của cuộc sống tự do và trách nhiệm của một công dân với xã hội.
Đoàn tụ gia đình, làm người lương thiện ảnh 1

Thiếu tướng Lê Trọng Dinh - Cục trưởng Cục Hướng dẫn tạm giam, tạm giữ Tổng cục VIII, Ủy viên Ban Chỉ đạo, trao quyết định đặc xá cho 168 phạm nhân Trại tạm giam số 1

Lời hứa “làm người có ích”

Con đường dẫn tới Trại tạm giam số 1 (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), sáng qua nhộn nhịp, đông vui hơn mọi khi bởi dòng người đến chờ đón những phạm nhân được đặc xá. Trong khu trại giam, 168 phạm nhân không giấu khỏi sự hồi hộp, háo hức chờ đợi thời khắc bước ra khỏi cánh cửa nhà giam, tắm ánh sáng của tự do và đoàn tụ với người thân, bạn bè.

Cầm trên tay túi quần áo và 250.000 đồng tiền đi đường theo chế độ được cấp, công dân Đặng Văn Huynh (quê huyện Đông Anh, Hà Nội) xúc động: “18 tháng qua là quãng thời gian tôi phải trả giá cho tính ham mê cờ bạc của mình. Nhưng nếu không có quãng thời gian đó, có lẽ, tôi sẽ còn lún sâu hơn và không hiểu hết được giá trị của tự do, giá trị của gia đình. Từ nay tôi sẽ chăm chỉ việc đồng áng, sum vầy bên vợ con cùng các cháu”.

Đoàn tụ gia đình, làm người lương thiện ảnh 2

Những người được hưởng đặc xá chia tay và động viên các phạm nhân ở lại tích cực cải tạo để sớm được hưởng khoan hồng của Đảng, Nhà nước

Trước cổng Trại tạm giam số 1 sáng qua, hình ảnh của những cuộc đoàn tụ khiến những ai chứng kiến không khỏi xúc động, vui lây. Những cái ôm thật chặt của những người bạn gặp lại nhau, những nụ cười hạnh phúc của người cha được gặp lại đứa con sau bao ngày xa cách, của những người mẹ, người vợ trong ngày người con, người chồng trở về tổ ấm.

Xen giữa những nụ cười, có cả những giọt nước mắt của ăn năn, của nhớ nhung chờ đợi, của những giày vò khổ tâm và trên hết, là nước mắt hạnh phúc trong ngày đoàn viên. Bỏ lại sau lưng những lầm lỗi quá khứ, trước mắt họ là cuộc sống của một công dân, mà hơn ai hết, họ khát khao cũng như hiểu được giá trị nhờ những tháng ngày cải tạo vừa qua. Từ nay, họ sẽ bước vào cuộc sống mới với hành trang mang theo là sự bao dung của người đời và lời hứa “làm người có ích” thốt ra tự đáy lòng.

Đoàn tụ gia đình, làm người lương thiện ảnh 3

Những con người lầm lỗi trở về trong vòng tay bao dung của người thân, bạn bè

Cánh cửa ngày về luôn mở

Trong tâm trạng tràn đầy xúc động, dù chưa đủ điều kiện được đặc xá trong dịp này, phạm nhân Phùng Văn Thành, SN 1970, xúc động: “Với tình cảm và sự chân thành, chúng tôi mong các anh em được đặc xá, trở về với gia đình và xã hội hãy thực hiện tốt nghĩa vụ của một người công dân với xã hội, hãy gạt đi quá khứ tội lỗi để thành người có ích cho bản thân, gia đình và xã hội”.

Còn ông Hoàng Tiến Long, ở huyện Thường Tín, Hà Nội, bố đẻ của Hoàng Văn Đức, SN 1992 (năm 2013, Đức bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 34 tháng tù về các tội cố ý làm hư hỏng tài sản và cướp tài sản) cho biết, con ông cũng như các phạm nhân được đặc xá ngày hôm nay là nhờ công lao dạy bảo, tận tình, sự cảm hóa giáo dục của Ban giám thị và cán bộ trại tạm giam.

Ông Long bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc chính sách khoan hồng, độ lượng của Đảng, Nhà nước, đã tạo cơ hội cho những người phạm tội biết ăn năn hối cải, sửa chữa sai lầm, sớm được trở về đoàn tụ với gia đình và xã hội. 

Tòa án Hà Nội công bố Quyết định đặc xá cho 24 bị án
Chiều qua (31-8), tại trụ sở TAND TP Hà Nội, cơ quan này đã công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước đối với 24 người từng bị 2 cấp tòa của TAND TP Hà Nội kết án, nhưng đang được tạm hoãn thi hành án hoặc đang được tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù.

Phát biểu tại buổi công bố quyết định đặc xá, lãnh đạo TAND TP Hà Nội khẳng định việc đặc xá đối với 24 bị án ở cả 2 cấp tòa của Hà Nội trong dịp này tiếp tục thể hiện chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước và thể hiện truyền thống nhân đạo của dân tộc Việt Nam đối với những người lầm lỡ, phạm tội nhưng đã biết ăn năn, cải tạo, rèn luyện để trở lại làm công dân có ích cho xã hội. 

Cũng tại buổi lễ, đại diện TAND TP Hà Nội đã chúc mừng 24 người được đặc xá, đồng thời bày tỏ hy vọng họ sẽ nhanh chóng ổn định cuộc sống, ổn định gia đình và vận động mọi người trong cộng đồng không vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước.